Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:57
RSS

Nâng ngực túi giọt nước an toàn, không chảy máu

Thứ bảy, 21/04/2018, 07:25 (GMT+7)

Với đặc tính mang lại bầu vú tự nhiên, mềm mại, hình dáng tinh tế hiếm thấy, nâng ngực túi giọt nước là một trong những biện pháp được đông đảo chị em lựa chọn để nâng cấp, cải thiện vòng một nhiều khuyết điểm.

Thế nào là nâng ngực túi giọt nước?

Hiện nay trong ngành thẩm Mỹ nâng ngực, có hai loại túi chuyên dụng là túi tròn và túi giọt nước. Thông thường túi tròn được nhiều mẹ bỉm sữa lựa chọn, bởi khi sinh con ngực có xu hướng chảy xệ nên chị em muốn dùng túi tròn để bầu vú được căng và nâng đỡ hơn.

Tuy nhiên đối với những trường hợp thân hình mảnh mai vòng một quá nhỏ, tuyến ngực cao, da tuyến vú tương đối mỏng, khoảng cách từ núm vú đến nếp lằn vú quá thấp (từ 3 – 5cm, tỷ lệ chuẩn 7cm) thì việc lựa chọn túi giọt nước lại là phương pháp mang đến cho bạn vòng một tự nhiên và tinh tế nhất.

Nếu bạn lựa chọn túi tròn bầu vú sẽ được đẩy lên quá cao, núm vú lại chúc xuống dưới, nhìn lộ liễu, không có tính thẩm mỹ và sẽ dễ dàng bị phát hiện ngay là ngực giả.

Khi nâng ngực bằng túi giọt nước, phần trên của bầu vú sẽ không quá căng tròn mà sẽ xuôi dần xuống theo hình dáng của túi, phía dưới bầu ngực có độ nâng đỡ cao nên về lâu dài không có hiện tượng chảy xệ.

Ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là tạo ra khuôn ngực mềm mại đúng theo tỷ lệ chuẩn, độ bám dính cao, đẹp tự nhiên hiếm có, người không có chuyên môn sẽ khó nhận ra bạn đã từng thẩm mỹ.


Nâng ngực túi giọt nước

Chất lượng được kiểm định ra sao?

Trên thế giới có hai hãng sản xuất túi ngực lớn nằm ở Hoa Kỳ bao gồm Mentor và Allergan. Mặc dù đều được cả thế giới tin dùng và công nhận về chất lượng song ưu điểm lớn nhất mà Allergan trở thành tâm điểm trên thị trường, Mentor rất khó để sánh kịp chính là túi giọt nước.

So với túi nhám của Mentor túi nhám giọt nước của Allergan có độ bám dính cao và độ mềm mại gấp 2 lần. Mặt khác Allergan đa dạng về kích thước nên chỉ cần đưa vào cơ thể là sẽ định hình ngay được bầu ngực hài hòa, cân đối, phù hợp với vóc dáng. Đây là điều trong nhiều năm qua khách hàng trên Thế Giới đánh giá rất cao về chất lượng của Allergan.

Chất liệu nằm bên trong túi ngực giọt nước là silicon cao cấp dạng gel đậm đặc. Qua 15 năm thí nghiệm người ta bào chế ra được dạng gel có độ tương thích cao với cơ thể lên đến 99% tương tự như các tế bào mỡ cấu thành nên bầu vú. Chính vì thế độ bám dính và sự mềm mại luôn ở mức tối đa.

Khả năng định hình rất tốt, tác động ngoại lực dù có mạnh đến đâu cũng không thể làm biến dạng và không thể làm bể túi. Tỷ lệ cơ thể đào thải túi giọt nước allergan hầu như không xảy ra, chỉ dao động từ 0,3 –  0,5%.

Theo hiệp hội FDA, ISO và Bộ Y Tế trên thị trường hiện nay túi giọt nước của hãng Allergan là loại túi độn ngực tốt nhất trên thị trường.


Xem thêm: HLV Park Hang Seo dặn dò Tuấn Anh: Thầy sẽ luôn chờ em hồi phục

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Messenger đã cập nhật thêm tính năng hoàn toàn mới, cho phép người dùng chỉnh sửa các tin nhắn đã gửi với người dùng tại Việt Nam.