Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:57
RSS

Nan giải tiêu hủy gần 6.000 con lợn chết trong mưa lũ ở Thanh Hóa

Thứ bảy, 14/10/2017, 20:48 (GMT+7)

Hiện các nhà chức trách tại Thanh Hóa đang tìm cách tiêu hủy gần 6.000 con lợn chết trong lũ bởi trang trại nơi có lợn chết hiện đang bị ngập nặng.

tiêu hủy gần 6.000 con lợn chết ở Thanh Hóa gặp khóTiêu hủy gần 6.000 con lợn chết trong lũ gặp khó khăn. Ảnh VNE

Tiêu hủy gần 6.000 con lợn chết trong lũ gặp nhiều khó khăn

Trước việc tiêu hủy gần 6.000 con lợn chết, các ngành chức năng ở Thanh Hóa đang gặp khó khăn. Bốn ngày trôi qua, trại lợn của Công ty Thái Dương đặt tại Trại giam số 5 (thuộc Tổng cục 8, Bộ Công an) ở thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, Thanh Hóa, vẫn ngập sâu hơn một mét. Gần 6.000 xác lợn trôi nổi trong trang trại và đang phân hủy mạnh.

Ông Lê Văn Bình, Chi cục trưởng Bảo vệ môi trường tỉnh Thanh Hóa, cho biết trên báo Vnexpress hiện vẫn chưa có biện pháp xử lý đàn lợn do nước ngập sâu, việc tiếp cận, vận chuyển ra ngoài gặp khó khăn. 

Sở Tài nguyên Môi trường yêu cầu huyện Yên Định chọn vị trí chôn lấp cách xa khu dân cư và xa nguồn nước mặt, nước ngầm. Song với khối lượng lợn chết rất lớn, việc chôn lấp một chỗ sẽ không tránh khỏi nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Phun thuốc khử độc, khử trùng chờ chôn lấp

Theo báo Người đưa tin, tại buổi làm việc với Trại giam số 5, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo, phải xử lý số lợn chết tại đây đảm bảo môi trường xong trong ngày 14/10. 

Tuy nhiên, với số lượng lợn chết lên đến hàng nghìn con, việc chôn lấp tập chung có nguy cơ sẽ gây ô nhiễm. Vì vậy, một phương án được đưa ra là chia nhỏ số lợn để chôn lấp đúng theo quy chuẩn của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hiện tại, sở TN&MT đưa ra phương án, sẽ thu gom số lợn chết tại đây, tiến hành phun thuốc tiêu độc, khử trùng rồi vận chuyển đến nơi chôn lấp.

Trước đó ngày 11/10, nước lũ dâng cao khiến toàn bộ trang trại lợn của Công ty Thái Dương đặt tại Trại giam số 5 nằm ngoài đê bị ngập. Chính quyền và đơn vị chủ quản đã ứng cứu nhưng đành bất lực trước dòng nước lũ lên quá nhanh. Gần 6.000 con lợn sắp đến ngày xuất bán bị chết ngập. Chỉ còn ít lợn sống sót và đang yếu dần do thiếu thức ăn.

Ngô Huệ (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN