Thứ năm, 25/04/2024 | 20:45
RSS

Nam thanh niên bị đâm tử vong sau khi đi hát karaoke

Thứ sáu, 20/10/2017, 16:53 (GMT+7)

Sau khi đi hát karaoke, hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn rồi hỗn chiến. Nam thanh niên bị dao bấm đâm vào sườn được đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Nam thanh niên bị đâm tử vong sau khi đi hát karaoke
Hiện trường vụ trọng án được cảnh sát phong tỏa. Ảnh Zing news.

Thanh niên bị đâm tử vong sau khi đi hát karaoke

Ngày 20/10, Công an tỉnh Hải Dương tạm giữ Phạm Đình Cường (24 tuổi, ở huyện Cẩm Giàng) để làm rõ vụ trọng án khiến một người tử vong, xảy ra một ngày trước.

Theo điều tra ban đầu, tối 19/10, Cường cùng nhóm bạn, trong đó có anh Đặng Đình Tiệp (35 tuổi, người địa phương) đến quán karaoke ở xã Tân Trường (huyện Cẩm Giàng) để hát.

Khuya hôm đó, nhóm thanh niên này xảy ra mâu thuẫn. Thấy đám khách cãi nhau, chủ quán đã yêu cầu họ ra về. Ra đến trước cửa quán hát, Cường và nhóm bạn tiếp tục xô xát. 

Trong lúc ẩu đả, anh Tiệp bị một thanh niên dùng dao bấm đâm vào sườn. Nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương nhưng tử vong sau đó vài giờ.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Cẩm Giàng và Công an tỉnh Hải Dương có mặt khám nghiệm hiện trường.

Ông Vũ Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Tân Trường cho biết trên Vietnamnet: “Tối 19/10, nhóm thanh niên hát karaoke tại quán Victory. Đến hơn 23h, chủ quán phát hiện họ có lời qua tiếng lại nên mời khách ra về. Sau đó nhóm này gồm 5 - 6 thanh niên đi ra cửa và xảy ra hỗn chiến”.

Theo ông Thuận, quán karaoke có lắp camera nên đã giúp cơ quan điều tra sớm làm sáng tỏ vụ án và xác định được nghi can.

Ngô Huệ
Theo Đời sống Plus/GĐVN