Thứ năm, 25/04/2024 | 22:33
RSS

Nam thanh niên bẻ gãy tay bé trai 5 tuổi vì 'táy máy' điện thoại

Thứ bảy, 08/09/2018, 21:45 (GMT+7)

Thấy bé lấy điện thoại của mình bấm lung tung, Huy tức giận bẻ 2 tay bé ra sau lưng làm bé bị gãy 2 tay

Sáng 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang cho Người lao động biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thiện Bảo Huy về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án chiều 22/8, mẹ N.H.A đưa con đến phòng trọ của cháu gái mình tên là Phụng (SN 2002) tại thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng để nhờ trông giúp. Lúc này, Huy là bạn trai của Phụng cũng đang ở phòng trọ.

Ngày 24/8, thấy A. lấy điện thoại của mình bấm lung tung nên Huy tức giận bẻ 2 tay cháu ra sau lưng làm cháu bị gãy 2 tay. 

Nam thanh niên bẻ gãy tay bé trai 5 tuổi vì táy máy điện thoại
Đối tượng Huy nghe lệnh khởi tố. Ảnh: CA cung cấp

Không dừng lại ở đó, Huy tiếp tục đấm vào lưng, mặt và đạp cháu H.A ngã đập đầu xuống nền nhà. Sau khi sức khỏe của cháu H.A diễn biến nặng, Huy mới báo gia đình đưa cháu H.A đi cấp cứu. 

Theo kết luận của Trung tâm pháp y tỉnh Khánh Hòa, cháu H.A bị thương tích 40%. Cơ quan Công an xác định, Huy chính là đối tượng gây ra thương tích cho cháu H.A. Tại cơ quan công an, Huy đã khai nhận hành vi của mình, VOV cho hay. 


Xem thêm: Hành trình lên kế hoạch chế tạo súng và cướp nhiều ngân hàng của 2 tên cướp

Hạnh
Theo Đời sống Plus/GĐVN