Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:25
RSS

Nam sinh lớp 11 tử vong bất thường sau khi đấu võ thuật

Chủ nhật, 22/04/2018, 21:19 (GMT+7)

Sau khi môn thi đấu môn võ cổ truyền em Hường có biểu hiện nôn ói và được đưa đến bệnh viện thì phát hiện máu tụ trong não nhưng cứu chữa không thành.

Nam sinh lớp 11 tử vong bất thường sau khi đấu võ thuật
Nam sinh lớp 11 tử vong bất thường sau khi đấu võ thuật. Ảnh VOV

Ngày 22/4, ông Ngô Xuân Tiến - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Học (huyện Chư Pưh, Gia Lai), xác nhận: Em Trần Hường (19 tuổi, ở xã Ia Đreng, huyện Chư Pưh) là học sinh lớp 11 của trường này đã tử vong sau khi tham dự “Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ 8” năm 2018 tại TP. Pleiku do vỡ mạch máu não, theo báo Tiền phong..

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 17/4, sau khi môn thi đấu môn võ cổ truyền em Hường có biểu hiện nôn ói vào buổi chiều nên được các thầy cô giáo trong đoàn đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Tại đây, kết quả kiểm tra cho thấy Hường có máu tụ trong não, nên được chỉ định phẫu thuật. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành phẫu thuật, Hường hôn mê sâu. Chiều qua, 21/4, Hường tử vong tại bệnh viện, VOV đưa tin.

Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cùng UBND huyện Chư Pưh đã đến thăm, động viên gia đình em Trần Hường.


Xem thêm: 
Vụ bé 15 tháng tuổi tử vong với nhiều vết thương lạ: Tài xế chở bé đến bệnh viện lên tiếng

Minh Trang (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN