Thứ năm, 25/04/2024 | 04:12
RSS

Mỹ "tiếp tay" giúp chỉ huy IS rời Deir-Ezzor tránh truy quét của Nga và Syria?

Thứ sáu, 08/09/2017, 10:27 (GMT+7)

Sputnik ngày 7/9 dẫn nguồn tin quân sự và ngoại giao cho biết, các máy bay trực thăng của Hoa Kỳ đã sơ tán khoảng 20 lãnh đạo IS từ Deir Ezzor tới "các khu vực an toàn hơn".

Thông tin trực thăng Mỹ sơ tán 20 chỉ huy IS rời Deir-Ezzor hiện chưa được xác nhận. Ảnh: Reuters

Thông tin trực thăng Mỹ sơ tán 20 chỉ huy IS rời Deir-Ezzor hiện chưa được xác nhận. Ảnh: Reuters

Một nguồn tin quân sự và ngoại giao Nga ngày 7/9 cho biết, một máy bay Mỹ đã sơ tán các chỉ huy chiến trường của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khỏi Deir Ezzor, thành phố vừa được quân đội Syria giải phóng.

"Giữa các hành động ăn mừng chiến thắng của binh sĩ chính phủ Syria ở khu vực phía đông Syria vào cuối tháng 8 qua, một nhóm chỉ huy chiến trường IS đã được các cơ quan đặc biệt của Mỹ di tản nhanh chóng khỏi Deir Ezzor tới các khu vực an toàn hơn", Sputnik dẫn từ một nguồn tin ngoại giao và quân sự cho biết.

"Các phiến quân, mà chỉ huy của chúng được người Mỹ đưa đi, thường dừng các hành động có tổ chức, rời bỏ vị trí hoặc gia nhập các nhóm IS khác. Điều này đã góp phần tạo nên thành công cho chiến dịch phá vỡ vòng vây của quân chính phủ ở phía đông Syria", nguồn tin nhấn mạnh.

Tuy nhiên, khi Sputnik liên hệ với cơ quan báo chí của chiến dịch ''Operation Inherent Resolve'' (Nhổ tận gốc) để xác nhận thông tin thì cơ quan này đã bác bỏ những cáo buộc trên.

Quân đội Syria tấn công các vị trí của IS gần Deir Ezzor. Ảnh: FNA

Bên cạnh đó, một số nguồn tin đối lập với chính phủ Syria cho rằng, Mỹ chỉ đang di tản các cơ sở của họ và một số người quan trọng.

Mặc dù chưa được xác nhận, song thông tin trên đã khiến những nghi vấn về mối quan hệ giữa Mỹ và IS dâng cao. Những nghi vấn này đã tồn tại kể từ khi Mỹ tham gia cuộc chiến chống khủng bố tại Syria-Iraq.

Theo trang tin Southfront, cuộc giao tranh khốc liệt giữa Quân đội Syria và phiến quân IS vẫn tiếp diễn ở trong và gần thành phố Deir Ezzor vào ngày 6/9.

Phiến quân IS đã mưu toan cắt đứt hành lang nối liền thành phố Deir Ezzor với hậu phương của Quân đội Syria gần Căn cứ Trung đoàn 137 và thiết lập lại vòng vây xung quanh thành phố chiến lược này.

Phiến quân IS tuyên bố đã sử dụng nhiều bom xe gây thương vong cho Lực lượng Hổ Syria. Tuy nhiên, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo không thể cắt đứt hành lang tiếp vận nói trên.

Các đơn vị Vệ binh Cộng hoà do Tướng Issam Zahreddine lãnh đạo và các chiến binh Lực lượng Hổ Syria đã phát động một cuộc tấn công nhằm mở rộng hành lang tiếp vận ở phía tây thành phố Deir Ezzor.

Chiến sự Syria trước thềm lệnh ngừng bắn. Nguồn: QPVN

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.