Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:01
RSS

Mỹ thừa nhận tiềm năng quân sự lớn khiến Nga thành mối đe dọa hàng đầu

Chủ nhật, 23/07/2017, 20:45 (GMT+7)

Washington cần ngăn chặn khởi đầu cuộc đối đầu với Mátxcơva, bởi vì ở đây đang nói đến một cường quốc hạt nhân. Nga là mối đe dọa rất lớn với Mỹ", tướng Joseph Dunford nói.

Người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Mỹ tướng Joseph Dunford tin rằng, Nga là nước có tiềm năng quân sự lớn nhất trong số các nước đặt ra "mối đe dọa lớn" đối với Mỹ.

Ông Dunford nói rằng, các mối đe dọa từ Nga có thể so sánh với hiểm họa từ các nước như Iran, Trung Quốc và Triều Tiên. Nhưng, theo lời ông, chính nước Nga có tiềm năng lớn nhất trong lĩnh vực quân sự.

Ông Dunford bổ sung rằng, để ngăn chặn các mối nguy hiểm từ Nga, Mỹ cần phải củng cố quan hệ đối tác với NATO, bởi vì Nga có xu hướng không ngừng tăng cường khả năng quân sự và khả năng về công nghệ thông tin của mình. Ông nói thêm, cần thiết phải cạnh tranh với Nga trong lĩnh vực này.

Tướng Hải quân Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ. Ảnh: AP

Tướng Dunford còn cho rằng, Mỹ không có khả năng "loại bỏ bất kỳ mối đe dọa nào trong số này". Ông chỉ ra rằng, Triều Tiên là thách thức số 1 của Mỹ "nhìn từ mức độ cấp bách".

Trước đó, hồi thàng 4 năm nay, trả lời câu hỏi về mối đe dọa cụ thể của Nga với Mỹ là gì, các chuyên gia nói rằng Moscow là "một mối đe dọa đến sức mạnh bá chủ của Mỹ trên toàn thế giới".

 Mỹ cho rằng mình khó mà chống lại “hiểm hoạ lớn” từ Nga. Ảnh: RT

Không phải ngẫu nhiên mà chủ nghĩa khủng bố chỉ nằm cuối cùng trong danh sách các mối đe dọa của Lầu Năm Góc, Sussman nói. Ông gọi khủng bố là một "mối đe dọa phụ". Không giống như Nga và Trung Quốc, tại thời điểm này, khủng bố không phải là mối nguy hiểm lớn với khái niệm “nước Mỹ siêu cường”.

Từ khi Nga bắt đầu đóng vai trò trung tâm trong cuộc chiến chống Tổ chức Hồi giáo nhà nước tự xưng IS, quân đội Syria đã có tiến bộ quan trọng, được hỗ trợ bởi Không quân Nga, như cuộc giải phóng gần đây ở Palmyra. Theo Sussman, hành động này đã trực tiếp phá hỏng hình ảnh nước Mỹ như một quốc gia chống khủng bố hàng đầu và làm suy yếu lợi ích lâu dài về quyền lực toàn cầu của Mỹ.

Nga dội 'bom bố' xuống phiến quân Syria 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN