Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:00
RSS

Mỹ mang lựu pháo tối tân nhất quyết đánh khủng bố ở Syria

Chủ nhật, 16/07/2017, 21:36 (GMT+7)

Lính Mỹ sử dụng loại lựu pháo hiện đại nhất của họ hiện nay là M-777 155mm để hỗ trợ hỏa lực cho lực lượng Dân chủ Syria (SDF) trong trận chiến gần "thủ đô IS" tại Raqqa, tây bắc Syria.

Lính thủy đánh bộ cung cấp hỗ trợ hỏa lực 24/24 cho đồng minh địa phương (SDF)", thông báo của Lầu Năm Góc khi công bố đoạn clip về pháo binh Mỹ tại Syria.

Theo thông tin ban đầu, đoạn clip được quay từ máy bay không người lái vào ngày 14/5/2017, khi một đơn vị pháo binh của Lính thủy đánh bộ Mỹ tiêu diệt một vị trí pháo binh của IS trong khi hỗ trợ hỏa lực cho SDF.

Pháo M-777 có tầm bắn từ 24 đến 40km có thể bắn các loại đạn thông minh với độ chính xác cao. Loại pháo này được chế tạo với hợp kim Titan nên nhẹ hơn pháo kéo thông thường gần 2 lần.

Clip Mỹ đấu pháo dữ dội với khủng bố IS tại Syria

Hồi tháng 4, một chỉ huy của lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ, tướng Robert Neller tiết lộ rằng các đơn vị pháo binh này ở Syrai đã triển khai hỗ trợ hỏa lực cho các lực lượng chống IS tại đây.

Các đơn vị pháo binh Mỹ có mặt tại Syria trong khuôn khổ chiến dịch được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã gọi là "chiến dịch huỷ diệt" nhằm tiêu diệt các tay súng IS đặc biệt các tay súng người nước ngoài. Theo tình báo Mỹ có khoảng 2.000 tay súng IS hiện diện tại Raqqa.

Pháo M-777 của Mỹ tại Syria đấu khủng bố IS. Ảnh: Marines.mil

Pháo M-777 của Mỹ tại Syria. Ảnh: Marines.mil

Trước đó, một căn cứ không quân lớn của Mỹ đã được nhìn thấy ở vùng đồng bằng Sarrin, thuộc miền bắc Syria. Phóng viên hãng tin Al-Masdar News mới đây đã chụp được một số hình ảnh hiếm hoi về các hoạt động tại một căn cứ không quân của Mỹ, được thiết lập ở vùng đồng bằng Sarrin, thuộc vùng nông thôn phía đông Aleppo, gần biên giới với Raqqa.

Những hình ảnh cho thấy một máy bay chiến đấu của Mỹ đang cất cánh, hàng rào dây thép gai được dựng xung quanh để bảo vệ căn cứ. Lá cờ Mỹ cũng được cắm trên sân bay quân sự, nằm trong vùng lãnh thổ do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), chủ yếu là các tay súng người Kurd, được Mỹ hậu thuẫn, kiểm soát.

Mặc dù không được Lầu Năm Góc công khai, song Mỹ được cho là đã xây dựng hơn 10 căn cứ ở miền bắc Syria, mà không được sự cho phép của chính phủ Syria hợp pháp. Chính quyền Assad chỉ công nhận hai quốc gia là Nga và Iran được phép tiến hành chiến tranh chống các nhóm khủng bố ở nước này.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.