Thứ tư, 24/04/2024 | 00:58
RSS

Mỹ liên tục nhắm vào cơ quan ngoại giao Nga, đẩy căng thẳng lên cao đỉnh điểm

Chủ nhật, 03/09/2017, 09:34 (GMT+7)

Mỹ đã yêu cầu Nga đóng cửa lãnh sự quán ở San Francisco và các cơ sở ngoại giao ở Washington và New York khiến quan hệ hai nước căng như dây đàn.

Sputnik đưa tin, ngày 2/9, giới chức Mỹ đã bắt đầu lục soát văn phòng của Thương vụ Nga tại thủ đô Washington. Thư ký báo chí của Đại sứ quán Nga tại Washington, ông Nikolay Lakhonin cho biết các nhân viên đại sứ quán đã được phép có mặt khi vụ lục soát diễn ra.

Ông Lakhonin khẳng định Thương vụ Nga sẽ tiếp tục làm việc tại trụ sở Đại sứ quán Nga ở Washington. Trong khi đó, Đại diện thương mại Nga tại Mỹ Aleksander Stadnik cho hay Thương vụ Nga đang nỗ lực di chuyển những thứ cần thiết tới trụ sở Đại sứ quán Nga để có thể tiếp tục công việc.

Nga phản đối Mỹ sau khi cơ quan ngoại giao Nga ở Mỹ bị lục soát. Ảnh: RT

Nga phản đối Mỹ sau khi cơ quan ngoại giao Nga ở Mỹ bị lục soát. Ảnh: RT

Theo hãng tin RT, chính phủ Nga đã triệu tập Phó Đại sứ Mỹ tại Moscow để trình đơn phản đối trước việc Mỹ có ý định khám xét tòa nhà ủy ban thương mại của Nga tại Washington.

Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Phó Đại sứ Mỹ Anthony F. Godfrey đã được triệu tập tới tòa nhà của bộ trong ngày 2/9 sau khi các quan chức và nhân viên ngoại giao Nga không được phép vào trong tòa nhà ủy ban thương mại mặc dù nó thuộc sở hữu của Nga và được miễn trừ ngoại giao, không phụ thuộc pháp luật Mỹ.

“Chúng tôi coi kế hoạch khám xét các cơ sở ngoại giao của Nga mà không có sự hiện diện của các quan chức Nga, cũng như những lời đe dọa sẽ phá cửa tòa nhà mà chúng tôi nhận được là một hành động gây hấn. Cơ quan tình báo Mỹ có thể sẽ lợi dụng tình hình này để thực hiện các biện pháp chống Nga bằng cách cài vào những bằng chứng không có thật”, tuyên bố này cho biết.

Mỹ bắt đầu lục soát văn phòng Thương vụ Nga tại Washington. Ảnh minh họa: RT

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 1/9 nói Moscow sẽ phản ứng mạnh đối với các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm gây thiệt hại cho Nga, VOA đưa tin. Phát biểu của ông Lavrov được đưa ra một ngày sau khi Mỹ yêu cầu Nga đóng cửa lãnh sự quán ở San Francisco và các cơ sở ngoại giao ở Washington và New York.

Việc Mỹ yêu cầu Nga đóng cửa lãnh sự quán tại San Francisco và các cơ sở ngoại giao ở Washington và New York được xem là một hành động trả đũa Moscow vì đã cắt giảm nhân viên ngoại giao của Mỹ ở Nga.

Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin. Nguồn: Business Insider

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.