Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:24
RSS

Muốn vào chung kết, Olympic Việt Nam cần khóa chặt 3 'sát thủ' của Hàn Quốc

Thứ tư, 29/08/2018, 11:21 (GMT+7)

Để có cơ hội vào chơi trận chung kết lịch sử, Olympic Việt Nam cần đặc biệt lưu ý bộ ba "sát thủ" của Hàn Quốc.

Sự kiện:
ASIAD NĂM 2018

Trước một đối thủ vừa tầm như Olympic Việt Nam nhiều khả năng Hàn Quốc sẽ áp dụng lối đá tấn công tổng lực, và áp đảo đối phương ngay từ đầu hòng sớm có bàn thắng và áp đặt lối chơi theo ý muốn.

Để làm được điều đó họ sẽ dựa vào bộ ba tấn công chất lượng, do đó muốn khắc chế được đối thủ, đội bóng của HLV Park Hang Seo cần khóa chặt bộ ba "sát thủ" này.

Song Heung-min

Tiền đạo đang chơi bóng ở Premier League trong màu áo Tottenham, Song Heung-min chính là nỗi nguy hiểm hàng đầu bên phía Olympic Hàn Quốc.

Thể hình lý tưởng, thể lực sung mãn, kỹ năng dứt điểm đa dạng, Song Heung-min được dự báo sẽ mang đến thách thức lớn cho hàng phòng ngự của Olympic Việt Nam.

Ở tuổi 26, Son Heung-min hiểu rằng chỉ có chức vô địch thể thao ASIAD 2018 mới có thể giúp anh tiếp tục sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao ở Châu Âu và người đội trưởng của Hàn Quốc sẽ làm tất cả để giúp đội bóng quê hương lên ngôi ở mùa giải năm nay.

Olympic Việt Nam cần khóa chặt 3 sát thủ sau của Hàn Quốc
Olympic Việt Nam cần khóa chặt  bộ 3 sát thủ của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhapnews

Do đó những Duy Mạnh, Đình Trọng, Tiến Dũng cần đặc biệt lưu ý và bắt chết cầu thủ này nếu không muốn đội nhà sớm bị thủng lưới và nhanh chóng vỡ trận để rồi ngậm ngùi dâng chiếc vé vào chơi trận chung kết cho đối thủ.

Lee Seung-woo

Sẽ là sai lầm nếu như Công Phượng và các đồng đội chỉ chú ý tới Song Heung-min mà bỏ quên Lee Seung-woo. “Messi Hàn Quốc” tuy có thể hình hạn chế song kỹ thuật qua người và dứt điểm thuộc hạng đỉnh cao.

Những Văn Thanh, Xuân Mạnh sẽ phải đặc biệt lưu tâm những đường lên bóng đầy tốc độ của Lee đồng thời cắt đứt sự liên lạc giữa cầu thủ này với người đàn anh Lee Seung-woo qua đó bảo đảm an toàn cho mảnh lưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Hwang Ui-jo

Có mặt trong danh sách tham dự ASIAD 2018 với tư cách là 1 trong 3 cầu thủ trên 23 tuổi, Hwang Ui-jo chính là nỗi lo thường trực của Olympic Việt Nam ở trận bán kết chiều nay khi cầu thủ này hiện đang có phong độ rất cao tại ASIAD 2018.

Sau 5 trận đấu, Hwang Ui-jo đã ghi được tới 8 bàn thắng, trong đó có 2 cú hatrick, và đặc biệt là cú hatrick góp phần vào cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Hàn Quốc trước Uzbekistan. Đây chắc chắn sẽ là chân sút đáng lo ngại nhất trước khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng.


Xem thêm: 10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận tứ kết ASIAD 2018 giữa Olympic Việt Nam và Olympic Syria

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN