Thứ ba, 16/04/2024 | 17:46
RSS

Mượn micro để hát, hai công nhân bị nhóm đối tượng đâm chết tại quán nhậu

Thứ hai, 10/12/2018, 07:13 (GMT+7)

Cho rằng mình bị cười đểu, Hải gọi gần chục đồng bọn mang dao truy sát 2 thanh niên đến chết ở quán nhậu.

Nghĩ bị cười đểu, gọi gần chục đồng bọn truy sát 2 thanh niên đến chết
Lê Văn Hải tại cơ quan công an.

Thông tin trên Trí thức trẻ, ngày 9/12, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam 9 đối tượng về hành vi "Giết người". Nạn nhân là anh Võ Văn Phát (27 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và anh Phan Ngọc Quí (28 tuổi, ngụ tỉnh Long An).

Nhóm đối tượng gồm: Lê Văn Hải (22 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng), Nguyễn Duy Long (28 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa), Dương Văn Tin (21 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam), Bùi Thanh Hiệp (29 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang), Phạm Thanh Hậu (29 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Bùi Văn Quý (25 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), Phạm Công Trưởng (32 tuổi), Lê Công Chí (28 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Định), Nguyễn Thanh Tứ (27 tuổi, ngụ quận 8).

Theo điều tra ban đầu, tối 23/11, anh Phát, anh Quí cùng một số người bạn là công nhân tổ chức ăn nhậu quán cháo vịt trước căn nhà địa chỉ 1219 đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, TPHCM.

Khoảng 10 phút sau, nhóm Hải cũng đến ngồi nhậu ở một bàn khác. Trong lúc ngồi nhậu, anh Phát sang bàn Hải xin mượn micro để hát góp vui thì xảy ra mâu thuẫn vì Hải cho rằng Phát đã cười đểu mình.

Nghĩ bị cười đểu, gọi gần chục đồng bọn truy sát 2 thanh niên đến chết
Nhóm đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Nhậu xong về nhà trọ, do vẫn ấm ức nên Hải kéo nhóm đối tượng trên cầm theo dao dài đến quán cháo vịt để nói chuyện. Khi vừa tới nơi, Hải thấy anh Phát và anh Quí đang ngồi nhậu nên cầm dao chém vào tay anh Phát. Thấy anh Phát bỏ chạy thì Hải tiếp tục đuổi theo chém nhiều nhát vào người nạn nhân. Còn anh Quí cũng bị nhóm đối tượng dùng dao, ống tuýp sắt đuổi đánh khiến anh này gục tại chỗ.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng rời khỏi hiện trường, còn anh Phát và anh Quý được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên cả hai đã tử vong.

Sau 12 giờ gây án, nhóm đối tượng gây án đã bị công an bắt giữ. Tại cơ quan công an nhóm  này thừa nhận hành vi như trên. Sau khi hoàn tất hồ sơ, công an quận 2 đã bàn giao cho Công an TPHCM để tiếp tục điều tra.


Xem thêm: Côn đồ lộng hành, chém phá khắp làng quê, người dân sợ hãi kéo nhau lên huyện cầu cứu

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN