Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:24
RSS

Muốn khuất phục U21 Yokohama thầy Giôm phải làm gì?

Thứ bảy, 24/12/2016, 09:19 (GMT+7)

Để khuất phục được U21 Yokohama trong trận bán kết một (18h ngày 24/12), HLV trưởng của U21 HAGL - thầy “Giôm” cần phải làm được những điều gì?

Với việc chỉ dành được 3 điểm sau hai lượt đấu, với một trận thắng và một thua, xếp nhì bảng B, U21 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL ) đã sớm phải chạm trán với U21 Yokohama, một đội bóng rất mạnh, đứng đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối, một ứng cử viên cho ngôi vô địch.

Đây rõ ràng là thử thách cực đại đối với U21 HAGL khi đội bóng phố Núi thiếu vắng khá nhiều trụ cột và không có được thể lực tốt nhất ở giải đấu năm nay, trong khi đó đối thủ khá giàu thể lực và tỏ ra đồng đều ở các  tuyến.

Tuy vậy, thầy “Giôm” vẫn có thể giúp Công Phượng và các đồng đội tiến vào chung kết nếu ông thầy người Pháp làm tốt những điều sau.

Thay Đăng Tuấn bằng A Hoàng, thay Ngọc Quang bằng Thanh Tùng

Công bằng mà nói Đăng Tuấn và Ngọc Quang chính là hai cầu thủ chơi tệ nhất trong hai trận đấu đã qua của U21 HAGL. Đăng Tuấn có thể hình song vô cùng yếu tâm lý và thường không dứt khoát trong  những pha cản phá bóng.

Bên cạnh đó. trung vệ này cũng không ít lần bỏ sót tiền đạo đối phương, khiến khung thành của đội nhà thường xuyên rơi vào tính huống báo động. Trong trận thua 0-1 của U21 HAGL. chính Đăng Tuấn đã mắc sai sót không kèm người dẫn đến đội nhà bị thủng lưới.

Ở trận thắng 3-1 của đội bóng phố Núi trước U21 Gangwon, cầu thủ này cùng nhiều lần để xổng tiền đạo đối phương, rất may là các chân sút bên phía đội bạn đã không tận dụng được.

Thầy "Giôm" cùng các học trò sẽ phải cố gắng rất nhiều trước Yokohama. Ảnh: Internet

Nếu tiếp tục sử dụng Đăng Tuấn trong trận đấu quan trọng tới đây trước đội bóng đến từ Nhật Bản sẽ là một sai lầm lớn bởi các chân sút đến từ Yokohama vô cùng chất lượng. Thành tích ghi tới 5 bàn sau hai trận trước U21 Myanmar và U21 Việt Nam là một minh chứng cho sức mạnh của Yokohama.

Thay vì mạo hiểm với Đăng Tuấn, thầy “Giôm” nên chọn A Hoàng đá cặp với Đông Triều, sự thay đổi này sẽ giúp hàng phòng ngự của U21 HAGL trở nên vững chắc hơn bởi A Hoàng vừa có thể hình vừa dày dặn kinh nghiệm lại vô cùng vững tâm lý.

Còn về Chu Ngọc Quang, anh chơi khá tốt ở giải đoạn chuẩn bị cho giải đấu, song lại không đạt được phong độ cao nhất ở thời điểm hiện tại. Ngọc Quang hay tỏ ra lúng túng trước sự vây ráp quyết liệt của đối phương dẫn đến chuyền hỏng và thường xuyên bỏ phí những cơ hội ngon ăn.

Thay vì sử dụng Ngọc Quang, ông thầy người Pháp nên tin dùng Thanh Tùng ở vị trí tiền vệ phải ở trận đấu chiều nay. Thanh Tùng khéo léo, kỹ thuật và sút xa cực tốt, anh hoàn toàn có thể tạo nên đột biến nếu được HLV người Pháp sử dụng ngay từ đầu.

Tập chống bóng bổng

Bóng bổng luôn là tử huyệt của đội bóng phố Núi, trước đây và cả ở thời điểm hiện tại. Điều này không quá khó hiểu khi U21 HAGL là tập hợp của những cầu thủ có chiều cao trung bình thấp nhất giải, chỉ trên dưới 1m70.

Xem lại màn thể hiện của U21 HAGL trước U21 Giangwon

Trong khi đó đối thủ mà đội bóng của thầy “Giôm” chạm trán chiều nay 24/12 là U21 Yokohama lại là tập thể của những cầu thủ có thể hình cực tốt, với chiều cao trung bình gần 1m80.

Do đó để có thể giành chiến thắng trước đối thủ khó chịu đến từ Nhật Bản qua đó tiến vào chung kết vào bảo vệ thành công ngôi vô địch, việc thầy Giôm cho các học trò tập luyện các bài học về chống bóng bổng là điều cần thiết.

Ngược lại U21 HAGL sẽ gục gã trước đối thủ Yokohama bởi chính yếu điểm chết người này. Bởi người Nhật không những rất mạnh mà còn tỏ ra rất nguy hiểm khi đã có sự nghiên cứu kỹ lưỡng những nhược điểm đội bóng phố Núi từ trước khi tham dự giải đấu.

Làm tốt công tác tâm lý cho các cầu thủ U21 HAGL

Ở những trận đấu quan trọng tâm lý thi đấu luôn giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Một trái tim nóng và một cái đầu lạnh sẽ giúp các cầu thủ làm nên những điều phi thường, ngược lại họ sẽ đánh mất chính mình và tự thua trước đối thủ rồi dừng bước ngưỡng cửa của thiên đường.

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus