Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:32
RSS

Muốn chinh phục AFF Cup, HLV Park nên gọi Ngọc Hải, Phi Sơn và Huy Toàn

Thứ sáu, 21/09/2018, 16:03 (GMT+7)

Nhiều người cho rằng, để chinh phục thành công chiếc cúp vàng danh giá AFF Cup 2018, HLV Park Hang Seo nên gọi Ngọc Hải, Phi Sơn và Huy Toàn cho đợt tập chung tới đây của đội tuyển Việt Nam.

Ngọc Hải-mảnh ghép hoàn hảo của hàng phòng ngự ĐTVN

Từ lâu Quế Ngọc Hải được biết đến là cầu thủ đa năng nhất nhì của bóng đá Việt Nam Hảo thủ xứ Nghệ có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ biên, tiền vệ trung tâm và vị trí sở trường trung vệ.

Nói về Hải Quế, hầu hết các chuyên gia đều chung một nhận định, đây là trung vệ toàn diện nhất của bóng đá Việt Nam ở hiện tại, Ngọc Hải chơi bóng đầy thông minh, quyết đoán và chắc chắn.

Bên cạnh đó hậu vệ của SLNA sở hữu khả năng phát động tấn công hoàn hảo thuộc dạng của hiếm của bóng đá Việt Nam và khu vực.

Ngoài ra cầu thủ xứ Nghệ có thể chơi rất ăn ý với Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, những người bạn, người em nhiều năm sát cánh trong mùa áo U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Phi Sơn, Huy Toàn - những tiền vệ chạy cánh tài năng

Khá bất ngờ, dù có phong độ rất cao trong vài năm trở lại đây, song phi Sơn dường như không có duyên với đội tuyển quốc gia Việt Nam, tuy vậy với triều đại của HLV Park Hang Seo điều đó rất có thể sẽ thay đổi.

HLV Park nên gọi Ngọc Hải Phi Sơn và Võ Huy Toàn cho AFF Cup

HLV Park  Hang Seo được kỳ vọng nên gọi Ngọc Hải Phi Sơn và Võ Huy Toàn cho AFF Cup. Ảnh: Thể thao

Khi chiến lược gia người Hàn Quốc rất chuộng những mẫu tiền vệ kỹ thuật và có thể hình thể lực, để tăng cường khả năng tấn công cũng như hỗ trợ phòng ngự khi cần thiết cho đội bóng áo đỏ, mà những ưu điểm đó dường như đang hội tụ đầy đủ trong “Ronaldo của Việt Nam”.

Ở V.League 2018, đội bóng của HLV Miura chơi rất hay ở giai đoạn cuối, với những chiến thắng đậm liên tiếp, cùng với đó là lối chơi máu lửa luôn được phát huy.

Những thành quả đó có dấu ấn rất lớn của Phi Sơn với việc in dấu giày trong nhiều bàn thắng với những đường kiến tạo rất thông minh. Phi Sơn cũng có riêng 6 bàn thắng ở V.League 2018, trở thành một trong những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho CLB TP. HCM ở mùa giải năm nay.

Cùng với Phi Sơn, Võ Huy Toàn cũng rất xứng đáng góp mặt trong thành phần đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2018 cuối năm nay.

Toàn sở hữu khả năng bứt tốc tuyệt vời, kèm với đó là khả năng sút xa hoàn hảo và khả năng hỗ trợ phòng ngự cực kỳ hiệu quả, đặc biệt tiền vệ gốc Lâm Đồng rất có duyên ghi bàn trong màu áo đội tuyển Việt Nam, ở mọi cấp độ, điều mà đội bóng áo đỏ rất cần tại đấu trường AFF Cup cuối năm nay.

Trong màu áo SHB Đà Nẵng, Huy Toàn luôn cho thấy tinh thần thi đấu máu lửa, hiệu quả và đầy thông minh, anh sẽ là mảnh ghép hoàn hảo của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup tới nếu được HLV Park Hang Seo quan tâm và trọng dụng.


Xem thêm: 10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận Olympic Việt Nam và Olympic Syria, xem lại mà nổi da gà

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN