Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:22
RSS

Mua shisha về hút, 17 học sinh "phê" trong lớp học

Thứ ba, 04/04/2017, 08:01 (GMT+7)

Trong giờ học, nhiều học sinh có dấu hiệu gật gù, lờ đờ, BGH trường THCS Dũng sĩ Điện Ngọc (Quảng Nam) đã trình báo công an và phát hiện các em đang "phê" shisha.

Sự kiện:

Ngày 03/4, Công an phường Điện Ngọc đang gấp rút hồ sơ xử lý các đối tượng đã bán shihsa cho các em học sinh tại trường THCS Dũng sĩ Điện Ngọc (Điện Bàn - Quảng Nam) dẫn đến tình trạng 17 em "phê" ngay trong lớp học.

Theo báo cáo của BGH trường Dũng sĩ Điện Ngọc, vào sáng ngày 06/3, BGH trường phát hiện nhiều em học sinh có biểu hiện gật gù, buồn ngủ giống như "phê" do hút shisha ngay tại lớp học nên đã nhanh chóng trình báo với cơ quan công an.

Trường THCS Dũng sĩ Điện Ngọc -nơi diễn ra vụ việc 17 em học sinh "phê" shisha trong lớp học. Ảnh: Đại Hiệp

Ngay sau khi xác nhận trình báo, cơ quan Công an phường Điện Ngọc đã xuống hiện trường xử lý và phát hiện 17 em học sinh khối lớp 7, hầu hết là nữ sinh đang có dấu hiệu lờ đờ, ngủ gọc ngay ở lớp học sau khi hút shisha.

Ngay tại hiện trường, công an đã lập biên bản và tịch thu ốn kim loại có đầu hút là nhựa màu trắng, 2 lọ thủy tinh có màu nâu và bên trong chứa chất lỏng.

Công an đã có buổi làm việc với 17 học sinh này, các em cho biết đã đặt mua shisha qua mạng với giá 250.000 VNĐ và được giao trước cổng trường.

Các nhà chức trách đã nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ đối tượng Ngô Thị Hoàng, 17 tuổi hiện trú tại phường Điện Thắng Bắc (Điện Bàn - Quảng Nam) - người đã bán shisha cho 17 học sinh khi thiếu nữ này đang mang theo ống hút điện tử cùng 4 lọ tinh dầu giao cho học sinh.

Ngay sau khi bị bắt giữ, thiếu nữ này khai nhận đã mua lại ống hút shisha và tinh dầu từ Nguyễn Thị Yến Thanh (22 tuổi và là người cùng địa bàn sinh sống) để bán và kiếm chác thêm. Lục soát nhà Thanh, công an phường Điện Ngọc tiếp tục thu giữ được nhiều tang vật đan được cất giấu ở đây.

Đại tá Lê Trung Hai (Công an phường Điện Bàn) cho hay, đây là lần đầu tiên ông phát hiện học sinh hút shisha và "phê" ngay trong lớp học. Hiện tại, công an nơi đây đang phối hợp với Phòng GD&ĐT để tiến hành tuyên truyền, ngăn chặn kịp thời những hành vi không lành mạnh, sử dụng chất kích thích ngay trong trường hợp.

 

 

 

Đoàn Huyền
Theo Đời sống Plus