Thứ năm, 28/03/2024 | 22:24
RSS

Mưa đá, gió lốc khiến đường phố Bắc Kạn tan hoang

Chủ nhật, 18/03/2018, 19:58 (GMT+7)

Mưa đá kèm theo gió lốc kéo dài gần 30 phút với đường kính hạt đá khoảng 1-2 cm đã làm tốc nhiều mái nhà, gây thiệt hại hoa màu.

Mưa đá gió lốc khiến đường phố Bắc Kạn tan hoang
Mưa đá gió lốc xuất hiện tại Bắc Kạn. Ảnh VNE

Ngày 18/3, lãnh đạo UBND thành phố Bắc Kạn cho biết khoảng 0h ngày 18/3 tại thành phố và một số xã của huyện Chờ Đồn (tỉnh Bắc Kạn) xuất hiện gió lốc kèm mưa đá kéo dài gần 30 phút. “Đường kính hạt đá khoảng 1-2 cm, tuy nhiên chưa phải là trận mưa đá lớn nhất ở vùng này”, vị lãnh đạo nói trên Vnexpress.

Mưa đá kèm gió lốc làm thủng, tốc 39 mái nhà. Hơn 10ha diện tích hoa màu, lúa xuân mới cấy của người dân bị đổ dạt, dập nát. Nhiều cây xanh cỡ lớn, tường rào đổ sập. Sau trận mưa đá là mưa lớn kèm theo gió lốc mạnh.

Mưa đá gió lốc khiến đường phố Bắc Kạn tan hoang
Đường phố Bắc Kạn tang hoang, 2 cây cột điện đổ gãy. Ảnh Nông nghiệp VN

Tại thành phố Bắc Kạn, trong sáng 18/3, ngổn ngang cây đổ, lá rụng do mưa đá đang được người dân tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường. Qua thống kê, toàn thành phố có 43 ngôi nhà bị tốc, hư hỏng mái. Hai cột điện bị gió giật đổ khiến nhiều khu vực dân cư bị mất điện và nhiều cây xanh, biển quảng cáo bị gãy đổ, báo Thanh niên đưa tin.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Kạn, trận mưa đá xảy ra đêm 17/3 và rạng sáng 18/3 kèm theo gió lốc giật mạnh với tốc độ 18 m/giây, tương đương với gió giật mạnh cấp 8.

Cùng thời điểm mưa đá xảy ra tại thành phố Bắc Kạn và giông lốc tại huyện Pắc Nặm, trên địa bàn huyện Chợ Đồn ghi nhận có mưa lớn. Lượng mưa trong đêm đo tại trạm thành phố Bắc Kạn lên tới 84 mm, tại Thác Giềng là 91 mm. Mưa đá cũng được ghi nhận xảy ra trên diện rộng ở các xã Đông Viên, Đại Sảo của huyện Chợ Đồn.


Xem thêm: Lai Châu : 3 người nguy kịch vì sạt lở đất đá khiến xe biển xanh và máy xúc lao xuống vực

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN