Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:43
RSS

Một thiên thạch khổng lồ đang lao nhanh về phía trái đất

Thứ bảy, 20/01/2018, 08:47 (GMT+7)

Theo các chuyên gia của NaSa, một thiên thạch khổng lồ đang lao nhanh về phía trái đất.

Một thiên thạch khổng lồ mang tên 2002 AJ129, có kích thước lớn hơn cả tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa đang lao nhanh về phía trái đất với vận tốc 107.826 km/h, khiến NASA lo ngại.

Theo NASA cho biết, 2002 AJ129 dài tới 1,1km - nghĩa là lớn hơn chiều cao của Burj Khalifa - tòa nhà cao nhất thế giới tại Dubai với hơn 800m chiều cao.

Cũng theo các nhà nghiên cứu,  viên thiên thạch sẽ đi ngang qua Trái đất vào ngày 4/2 tới đây, ở khoảng cách hơn 4,2 triệu km.

NASA sẽ xếp tất cả các thiên thể vào dạng "có thể gây thảm họa" nếu nó đi ngang qua chúng ta ở khoảng cách nhỏ hơn 7,4 triệu km.

Thiên thạch khổng lồ đang lao về phía trái đất

Thiên thạch khổng lồ đang lao về phía trái đất. Ảnh minh họa

Đây là một trong những thiên thạch lớn nhất đi ngang qua Trái đất trong vài năm trở lại đây, đồng thời các chuyên gia cũng cảnh báo, nếu xảy ra va chạm giữa Trái đất và thiên thạch này, Trái đất sẽ trở về một kỷ băng hà mini và cuộc sống của con người trên hành tinh xanh sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

Theo như một nghiên cứu vào năm 2016 với một thiên thạch dài 1.000m, nhiệt độ toàn cầu sẽ giảm khoảng 8 độ C nếu xảy ra va chạm. Thế giới sẽ tối, lạnh, khô hơn và hiệu ứng sẽ kéo dài trong vài năm.

Theo Charles Bardeen - chuyên gia tại Trung tâm nghiên cứu Khí quyển Hoa Kỳ, trong tình huống xấu nhất, tro bụi sẽ đọng lại khí quyển lên tới hơn 10 năm, trong khi bụi đất phải tốn đến 6 năm để ổn định lại trên mặt đất.

Thật may mắn, vì NASA tin rằng thiên thạch này khó lòng va chạm với Trái đất.

Hơn nữa, dù hiện tại NASA chưa có cách nào để làm chệch hướng một thiên thạch hướng về phía Trái đất, chúng ta vẫn có thể tính toán để giảm nhẹ tác động cũng như thiệt hại về người và tài sản nếu có thảm họa xảy ra.

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN