Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:24
RSS

Một thai phụ bị đánh hội đồng dã man, có thể bị sẩy thai

Thứ hai, 19/06/2017, 15:06 (GMT+7)

Chuẩn đoán ban đầu từ phía bệnh viện, chị Ngọc bị chấn thương sọ não, gãy tay trái và nguy cơ cao bị sẩy thai.

Liên quan đến vụ việc thai phụ bị đánh hội đồng, ngày 19/6, phía Công an Gia Lâm cho biết đơn vị này đã tiếp nhận thông tin và đang điều tra làm rõ vụ việc trên.

thai phụ bị đánh hội đồng

Thai phụ bị đánh hội đồng đang nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh Vietnam+

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 7/6, chị Vũ Thị Bích Ngọc (sinh năm 1990, trú tại xã Ninh Hiệp) tới kiốt của gia đình tại thôn Trùng Quán, xã Yên Thường (Gia Lâm) để bán hàng giúp mẹ. Tại đây, chị Ngọc có xảy ra cãi vã với chủ kiốt bên cạnh vì chị kia cho rằng phần đất nền kiốt chị Ngọc ngồi bán cao hơn, khiến nước mưa chảy xuống sân nhà mình.

Theo nạn nhân, một lúc sau chủ kiốt lân cận này đã gọi thêm nhiều người, mang theo gậy gộc lao tới chửi và hành hung chị, bất chấp việc chị  Ngọc đang mang thai 1,5 tháng.

Hậu quả của vụ việc trên chị Ngọc và bố đẻ phải đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Chuẩn đoán ban đầu từ phía bệnh viện, chị Ngọc bị chấn thương sọ não, gãy tay trái và nguy cơ cao bị sẩy thai. Hiện, các nạn nhân vẫn đang được điều trại tại khoa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội).

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN