Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:27
RSS

Một học sinh bị chậu hoa của căn hộ chung cư rơi trúng đầu tử vong

Thứ hai, 20/08/2018, 07:34 (GMT+7)

Cậu bé 10 tuổi vỡ hộp sọ tử vong vì chậu hoa rơi trúng đầu trên đường đi học ngoại khóa.

Theo Ngôi sao, một học sinh tiểu học bị chậu hoa của một căn hộ tại khu dân cư thành phố tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, bất ngờ rơi trúng chiều 16/8. Cậu bé được đưa đến bệnh viện ngay sau đó và được bác sĩ nỗ lực cứu chữa trong 9 giờ nhưng đã qua đời sáng 17/8.

Đoạn video ghi lại vụ tai nạn cho thấy nhóm học sinh đeo ba lô đang chuẩn bị đi bộ qua chiếc xe hơi màu trắng thì chậu cây làm bằng đất nung đột ngột rơi từ trên cao xuống, khiến một em ngã xuống đất. 

Người bị thương là một học sinh tiểu học 10 tuổi. Cậu bé gặp tai nạn trên đường đi học lớp ngoại khoá.

Đi ngoại khóa, cậu bé học sinh vỡ đầu tử vong vì chậu hoa rơi trúng
Hiện trường nơi chậu hoa rơi xuống. Ảnh: AsiaWire

Chiếc chậu cây được đặt ở ngay góc ban công của một căn hộ trống trên tầng 4 của tòa nhà, mảng xi măng ở góc ban công bị vỡ khiến chậu cây rơi xuống.

Những người dân xung quanh chứng kiến sự việc lập tức chạy tới và gọi xe cứu thương đưa cậu bé đi bệnh viện, theo Helino.

Bác sĩ cấp cứu nói với tờ The Paper rằng cậu bé bị chậu cây rơi trúng đầu dẫn đến vỡ hộp sọ và rất khó giữ được tính mạng.  Sau 9 tiếng đồng hồ nỗ lực, bác sĩ vẫn không thể cứu được tính mạng cậu bé. Phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều ra làm rõ vụ việc.


Xem thêm: 10 người chết và mất tích, mưa bão số 4 tiếp tục diễn biến phức tạp

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN