Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:52
RSS

Mọi người có thể dùng cùng loại máy đo huyết áp chăng?

Thứ hai, 23/01/2017, 11:28 (GMT+7)

Máy đo huyết áp thường dùng hiện nay đều là máy đeo ở cổ tay, nhưng cánh tay mỗi người to nhỏ chênh nhau rất nhiều. Nên bạn có thể lựa chọn băng đeo tay để đo huyết áp phù hợp với tất cả mọi người.

Băng đeo tay để đo huyết áp

Băng đeo tay để đo huyết áp

Bạn nên chọn một máy đeo tay túi hơi với băng đeo tay để đo huyết áp thích hợp để bảo đảm đo huyết áp được chuẩn xác rất là quan trọng, yêu cầu túi hơi ít nhất phải ôm được 80% cánh tay.

Hiện nay quy cách túi hơi của huyết áp kế đều là tiêu chuẩn băng đeo tay; Túi hơi dài 22 - 25cm, rộng 12cm. Còn vòng tròn cánh tay của người lớn thường trong phạm vi 25 - 35cm, có thể sử dụng quy cách tiêu chuẩn băng đeo tay.

Người béo hoặc người có cánh tay to cần sử dụng băng đeo tay để đo huyết áp với túi hơi quy cách lớn; trẻ em nên sử dụng băng đeo tay túi hơi quy cách nhỏ.

Sử dụng băng đeo tay thích hợp rất quan trọng trong việc đo huyết áp trẻ em được chuẩn xác; túi hơi băng đeo tay lý tưởng là chiều rộng ít nhất băng 40% vòng tay phải, độ dài túi hơi ít nhất ôm được 80% cánh tay, tỷ lệ giữa chiều dài, chiểu rộng túi hơi ít nhất là 1: 2.

Cho nên không phải mọi người đều có thể sử dụng băng đeo tay cùng một quy cách để đo huyết áp, người béo, người gày, trẻ em nên chọn băng đeo tay để đo huyết áp thích hợp.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus