Thứ năm, 18/04/2024 | 19:24
RSS

Mỡ trong máu ở người béo đều cao chăng?

Thứ năm, 23/03/2017, 14:30 (GMT+7)

Về vấn đề này, đáp án là phủ định. Người siêu trọng hoặc béo phì không hẳn là mỡ cao trong máu quá nhiều.

Mỡ cao trong máu

Mỡ cao trong máu

Có thể nói ở người có thể trọng bình thường hoặc gày gò, mỡ trong máu không hẳn là bình thường, nhưng béo phì có thể nói là liên quan tới chứng mỡ cao trong máu nhiều hơn hẳn.

Trong cuộc sống thường ngày, chúng thường thấy nhiều người béo có mỡ cao trong máu, người siêu trọng là nhân tố nguy hiếm của mỡ cao trong máu.

Nguyên nhân gây nên mỡ cao trong máu có nhiều, thông thường liên quan tới ăn uống, bao gồm ăn quá nhiều chất mỡ béo, chất dầu, kèm theo phương thức sinh hoạt không lành mạnh như thức suốt đêm, lười vận động, cho nên ngày càng có nhiều người gầy đứng vào hàng ngũ người mỡ cao trong máu.

Cho nên, tuy chứng mỡ cao trong máu thường thấy ở người béo, người béo mắc bệnh cũng nhiều hơn người khác, nhưng không phải là tuyệt đối.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus