Thứ tư, 24/04/2024 | 22:47
RSS

Mở rộng khóe mắt – Tạo đôi mắt to tròn, cân đối chỉ sau 30 phút

Thứ năm, 22/02/2018, 10:07 (GMT+7)

Mở rộng khóe mắt là phương pháp cần thiết để cải thiện tình trạng mắt nhỏ, mắt bị che khuất tầm nhìn bởi nếp rẻ quạt.

Mở rộng khóe mắt là phương pháp cần thiết để cải thiện tình trạng mắt nhỏ, mắt bị che khuất tầm nhìn bởi nếp rẻ quạt. Nếu góc rẻ quạt càng lớn thì mắt càng bị thu nhỏ và khoảng cách của hai mắt sẽ càng xa hơn, khuôn mặt càng thiếu cân đối hơn.

Đôi mắt nhỏ, tầm nhìn hẹp khiến khuôn mặt kém tươi trẻ, thiếu sức sống, nhìn mọi vật không rõ ràng… Ngoài ra, nhiều người lầm tưởng rằng nếu muốn sở hữu đôi mắt to chỉ cần cắt mí hoặc bấm mí, tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng lại không có hiệu quả. Mở rộng khóe mắt chính là phương pháp cần thiết nhất để cải thiện tình trạng này.

Mở rộng khóe mắt có thể áp dụng cho các đối tượng sau:

– Góc mắt trong và ngoài bị hẹp khiến mặt ngắn đi theo chiều ngang

– Khoảng cách giữa hai mắt cách xa nhau làm cho khuôn mặt mất cân đối

– Mắt bị che khuất tầm nhìn bởi nếp rẻ quạt.

– Mắt ngắn, nhỏ hẹp, nhãn cầu lồi

– Những người muốn có đôi mắt to tròn với 2 mí rõ ràng.

Mở rộng khóe mắt là phương pháp cần thiết để cải thiện tình trạng mắt nhỏ, mắt bị che khuất tầm nhìn bởi nếp rẻ quạt.
Trước và sau khi phẫu thuật mở rộng khóe mắt. Ảnh minh họa

Không phải tự nhiên mà mở rộng khóe mắt lại được nhiều người tin tưởng và áp dụng, đó là bởi phương pháp này có những ưu điểm vượt trội, thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng như:

Một phương pháp tác động được nhiều vấn đề: Hiệu quả dễ thấy nhất phương pháp mở rộng góc mắt là loại bỏ góc rẻ quạt, giúp cho đôi mắt to tròn như búp bê, hai mí mắt rõ ràng, khoảng cách hai mắt cân đối, tầm nhìn được mở rộng hơn, khách hàng sẽ có một đôi mắt tươi trẻ, tràn đầy sức sống.

An toàn, không ảnh hưởng đến mắt: Phẫu thuật mở rộng góc mắt được tiến hành tại phần da ở góc mắt, không làm ảnh hưởng đến tuyến lê cũng như thị lực của mắt, bệnh nhân vẫn có thể nhìn rõ như bình thường, thậm chí là rõ hơn vì mắt được mở rộng.

Không đau, không để lại sẹo: Đây là một tiểu phẫu đơn giản, bệnh nhân được gây tê và được bác sỹ phẫu thuật một cách nhẹ nhàng, hạn chế xâm lấn nên không bị đau. Vết rạch được thực hiện cẩn thận và được khâu lại bằng chỉ thẩm Mỹ mắt nên không bị lộ sẹo, sau một thời gian sẹo sẽ mờ dần và hết hẳn.

Thực hiện nhanh chóng, không mất thời gian nghỉ dưỡng: Mất khoảng 30 phút để thực hiện phẫu thuật và bệnh nhân có thể ra về sau một lúc phẫu thuật, không cần nằm lại bệnh viện theo dõi.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN