Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:00
RSS

Mờ mắt vì 15 triệu tiền “ship hàng”, hai dì cháu dắt nhau nhận án tử

Thứ bảy, 11/03/2017, 08:56 (GMT+7)

Nhận lời vận chuyển 4kg ma túy đá từ Thái Nguyên về Hà Nội với tiền công 15 triệu đồng, dì ruột đã rủ cháu trai cùng làm để rồi cả hai dì cháu đều bị bắt.

Mới đây, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên xét xử 2 bị cáo Lê Anh Chung (33 tuổi) và Lê Thị Hoài Lan Hương (41 tuổi, là hai dì cháu cùng quê Thái Nguyên) vì tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Buôn bán ma túy 1

Hai dì cháu Hương và Chung đều lãnh án tử hình vì buôn bán, vận chuyển ma túy. Ảnh VOV

Theo cáo trạng, giữa tháng 6/2016, Hương nhận lời vận chuyển ma túy từ Thái Nguyên về Hà Nội với tiền công 15 triệu đồng. Để tiện việc vận chuyển, Hương liên lạc với cháu ruột Lê Anh Chung bảo nhận hàng từ Thái Nguyên đưa về Hà Nội.

Sáng 23/6/2016, sau khi nhận hàng, Chung thuê ô tô chở ma túy đến nhà cô ruột ở Linh Đàm, Hà Nội. Chiều cùng ngày, Hương thỏa thuận được với đối tượng mua ma túy sẽ giao dịch tại quán cà phê ở phố Nguyễn Hữu Huân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Hương đến quán trước, Chung bắt taxi mang hàng theo sau. Khi hai dì cháu vừa gặp nhau tại quán cà phê thì bị công an bắt giữ. Kẻ mua ma túy thấy động nên đã tẩu thoát ngay sau đó.

Buôn bán ma túy 2

4kg ma túy đá tang vật vụ án. Ảnh CAND

Với việc truy tố theo khoản 4, điều 194 Bộ luật hình sự, hai dì cháu Lê Anh Chung và Lê Thị Hoài Lan Hương cùng nhận án tử hình. Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp họ hàng, người thân trong cùng một gia đình kéo nhau vào tù hoặc thậm chí lãnh án tử vì tội buôn bán, vận chuyển ma túy.

Cụ thể trước đó vào ngày 27/2, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Hoàng Thị Ngoan (58 tuổi, trú tại Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội); Đinh Thị Tuyết Minh (50 tuổi, trú phường Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội) và Trần Thị Tâm (44 tuổi, trú phường Cửa Nam, TP Vinh) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Riêng Hoàng Mậu Tuấn (50 tuổi, em trai Ngoan) bị xét xử về tội Không tố giác tội phạm. Theo cáo trạng, vào năm 1999 Trần Thị Tâm từng bị đi tù vì liên quan đến ma túy. Trong khi đó, Minh có tới 5 tiền án về các tội lừa đảo, đánh bạc, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, chung thân tội mua bán trái phép chất ma túy và trốn khỏi nơi giam giữ.

Buôn bán ma túy 3

Bị cáo Hoàng Thị Ngoan òa khóc sau khi phiên tòa kết thúc. Ảnh ANTĐ 

Vốn là bạn tù nên sau khi ra trại, Minh và Tâm rủ rê thêm Hoàng Thị Ngoan sa vào con đường cũ. Vào ngày 10/6/2016, Tâm từ Nghệ An ra Phú Thọ chơi và tới nhà Minh bàn chuyện lấy ma túy đá về bán kiếm lời.

Sau khi thỏa thuận, Tâm nhanh chóng bắt tay vào tìm mối mua ma túy để thực hiện phi vụ làm ăn của mình. Khoảng 1 tuần sau, Tâm gọi điện thoại cho Minh bảo cần mua ma túy đá và hai bên thỏa thuận qua điện thoại là 1kg giá 270 triệu đồng.

Trong khi đó, Ngoan là một phụ nữ biết tiếng Trung mà Minh chủ động làm quen ở lễ hội đền Gióng. Khi đã quen thân hơn, Minh biết Ngoan thường sang Trung Quốc lấy hàng về bán nên đã nhờ lấy ma túy từ bên đó về bán kiếm lời. Lóa mắt trước lợi nhuận mà ma túy mang lại, Ngoan đồng ý nhập hội làm ăn.

Trong một lần Ngoan trao đổi việc mua bán ma túy qua điện thoại, Tuấn tình cờ nghe thấy. Dù biết chị mình có dính líu đến ma túy nhưng Tuấn không can ngăn cũng như không báo cho cơ quan công an để ngăn chặn.

Buôn bán ma túy 4

Các bị cáo trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Ảnh ANTĐ

Chiều 19/6/2016, Minh gọi điện thoại cho Ngoan báo muốn lấy ma túy và được  đồng bọn đồng ý. Khi có hàng, biết em trai lái xe chở vợ con đi du lịch Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) nên Ngoan xin đi theo. Cùng lúc này, Minh cũng bay từ Hà Nội vào Nghệ An để tiến hành giao dịch.

Sau đó, Ngoan bỏ ma túy vào túi đồ của mình rồi đưa lên xe ô tô. Trưa 20/6/2016, tại đường Nguyễn Sinh Sắc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Ngoan đang trao ma túy cho Minh thì bị bắt quả tang. Tang vật thu giữ là 1.397,465 g Methamphetamin (ma túy đá). Sau đó, các đối tượng có liên quan còn lại lần lượt bị bắt giữ.

Trong phiên xét xử, các bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ý ăn năn hối cải. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Hoàng Thị Ngoan, Trần Thị Tâm, Đinh Thị Tuyết Minh mỗi người 20 năm tù giam cho tội Mua bán trái phép chất ma túy. Riêng Hoàng Mậu Tuấn bị phạt 7 tháng tù về tội Không tố giác tội phạm.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus