Bén duyên với nhiều khán giả nhí nhưng với Minh Tít, diễn hài cho trẻ em khó gấp vạn lần so với diễn cho người lớn. Bởi đằng sau sự chọc cười còn phải ẩn chứa những thông điệp về cuộc sống mà không phải diễn viên nào cũng có thể truyền tải thành công.

Là một diễn viên hài được yêu thích trên mạng xã hội, Minh Tít có không ít fan trung thành là những khán giả nhí. Vậy nên không quá khó hiểu khi dịp 1/6 này, nam diễn viên dành khá nhiều thời gian và tâm huyết để tri ân những bạn nhỏ đã đồng hành cùng mình. Tạm gác sang một bên những dự án đã ấp ủ khá lâu, Minh Tít cùng những đồng nghiệp tại Nhà hát kịch Hà Nội thực hiện đợt biểu diễn với quy mô lớn tại các điểm trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội.

“Thông qua đợt biểu diễn này, Nhà hát kịch Hà Nội nói chung và Minh Tít nói riêng mong muốn sẽ dành tặng khán giả nhí những món quà tinh thần ý nghĩa để các bạn nhỏ giải tỏa áp lực sau một năm học tập đầy căng thẳng. Ngoài ra, chúng tôi cũng mong muốn các em nhỏ biết nhiều hơn đến sân khấu kịch mà trước đó, nhiều người đã lãng quên”- Minh Tít nói.

May mắn vì bén duyên với nhiều khán giả nhí nhưng với Minh Tít, đây là một trong những đối tượng “khó nhằn” nên khi diễn, anh luôn phải đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn so với những nhóm đối tượng khác.

“Nhiều người cứ nghĩ diễn cho thiếu nhi là dễ, chỉ cần chọc cười là có thể khiến các em thích thú rồi. Nhưng Minh Tít hoàn toàn không đồng ý. Diễn cho khán giả nhỏ tuổi còn khó gấp vạn lần so với diễn cho người lớn. Bởi người lớn họ có nhận thức sẵn rồi và biết đâu là giải trí, đâu là những thông điệp có ý nghĩa.

Còn trẻ em do chưa có suy nghĩ chín chắn nên mình phải làm sao để có những thông điệp ý nghĩa. Từ đó, các em rút ra được những bài học cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn”- Minh Tít bày tỏ.

Minh Tít cũng cho biết thêm, không chỉ với những vở diễn cho các cháu thiếu nhi mà bất kỳ sản phẩm nào của anh cũng đều phải có tính giáo dục. Đó là “kim chỉ nam” mà nam diễn viên luôn nhất quán.

Rời Loa Phường giữa lúc series hài này đang ở thời kỳ đỉnh cao với lý do “muốn làm một cái gì đó của riêng mình”, Minh Tít khiến không ít người hâm mộ thắc thỏm, chờ đợi sự bùng nổ mạnh mẽ. Thế nhưng đã gần nửa năm nay, bên cạnh những vai diễn có phần sâu lắng và nội tâm hơn, nam diễn viên dường như khá im hơi lặng tiếng.

Nói về điều này, Minh Tít cho hay, anh đang bước vào giai đoạn “nước sôi lửa bỏng” để chuẩn bị cho sự ra mắt của series trinh thám Thời gian phá án bắt đầu.

“Hiện tại kịch bản cho series trinh thám Thời gian phá án bắt đầu gần như đã hoàn thành. Minh Tít đã xin phép phía cơ quan công an cùng phối hợp hỗ trợ về vấn đề pháp lý, cố vấn chuyên môn, phục trang, những đạo cụ đặc biệt của ngành... Phía công an cũng rất ủng hộ series này”- Minh Tít chia sẻ.

Nam diễn viên cũng cho biết, trong series này, bên cạnh việc khắc họa những khó khăn vất vả của người chiến sỹ công an nhân dân, Minh Tít muốn truyền tải thông điệp về ý thức phòng chống tội phạm cho các bạn trẻ và mối quan hệ mật thiết giữa quân và dân trong việc đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

“Nghe có vẻ nặng nề nhưng Minh Tít sẽ kể lại những vụ trọng án theo cách kể của những người trẻ. Trong đó, vẫn sẽ có những tuyến hài của bộ đôi Minh Tít và Trung Ruồi. Xen kẽ vào đó là những chi tiết ngôn tình lãng mạn để giảm nhẹ tính căng thẳng. Đặc biệt, khán giả sẽ được tham gia vào những vụ án này và có quyền lựa chọn những phương hướng phá án mà các bạn cảm thấy là đúng”.

Tuy vậy, việc tuyển chọn diễn viên đang là khâu mắc nhất, khiến nam diễn viên khá đau đầu. “Hiện tại nội dung đã khá ổn. Nhưng về mặt diễn viên, Minh Tít vẫn chưa chọn được những gương mặt thực sự phù hợp và đang tiếp tục tìm kiếm người thực sự có khả năng và tâm huyết để đồng hành. Bởi đây là một series có yếu tố tâm lý rất phức tạp, đòi hỏi diễn viên phải có diễn xuất cứng”.

Nếu như những người khác chọn việc đầu tư sâu vào một nội dung nào đấy thì Minh Tít lại chọn hướng đi ngược lại. Nam diễn viên cho hay, anh muốn kênh Minh Tít Official có nhiều playlist để phục vụ khán giả ở mọi lứa tuổi: hài, nhạc chế dành cho các bạn trẻ; những bộ phim tình cảm dành cho đối tượng có gu thưởng thức sâu hơn và những series phá án dành cho những người yêu thích khám phá…

Khi được hỏi về việc ôm đồm nhiều nội dung có sợ sẽ trở nên quá sức với bản thân hay không, Minh Tít tự tin:

“Minh Tít làm ra những sản phẩm thứ nhất là thỏa mãn đam mê của bản thân và show ra cho mọi người thấy những khả năng của mình, để cái tên Minh Tít không bị đóng đinh với hình ảnh là một diễn viên hài mà còn được biết đến với thể loại chính kịch, phim tâm lý- tình cảm-xã hội. Thứ hai là để phục vụ những khán giả đã tin tưởng và yêu mến Minh Tít trong suốt thời gian qua.

Vậy nên, có thể con đường mà Minh Tít đang đi sẽ gặp phải nhiều khó khăn hơn, lâu thành công hơn những người khác, thậm chí là sẽ phải mất một thời gian khá dài để thuyết phục được khán giả. Nhưng không sao cả, dần dần, khi thấy những sản phẩm của Minh Tít thực sự có ý nghĩa, được đầu tư nhiều chất xám, đam mê và tâm huyết, khán giả chắc chắn sẽ ghi nhận”.

Minh Tít cũng bật mí, có rất nhiều nhà đầu tư sẵn sàng bỏ tiền túi để anh thực hiện đam mê cũng như thử sức với nhiều hình tượng mới mẻ.

“Tôi luôn trân trọng và biết ơn những tình cảm của họ dành cho mình. Nhưng tôi là một người khá cầu toàn. Khi nào tôi thực sự cảm thấy đó là một kịch bản hay và êkíp của tôi đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đặt ra để có một sản phẩm tốt thì tôi mới bắt tay vào làm. Còn nếu tôi thấy rằng thời điểm này chưa thể làm tốt nhất, tôi sẵn sàng từ chối. Vì họ có yêu quý và hiểu những đam mê, trăn trở của mình thì họ mới tài trợ cho mình. Nhưng chính vì thế mà mình càng không thể phụ lòng họ được”.

 

  • Bài viết: Thanh Hà
  • Thiết kế: Hoàng Tiến
  • Theo Đời sống Plus 01/06/2018