Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:29
RSS

Sau nhiều tháng mua vé bằng tiền lẻ, dân địa phương đã được miễn phí qua BOT Bến Thủy 1

Thứ ba, 11/04/2017, 14:31 (GMT+7)

Trong cuộc họp vào sáng ngày hôm nay (11/4), Bộ GTVT, Tổng công ty Cienco 4 và 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã thống nhất việc giảm 100% phí qua trạm cho người dân ở 4 huyện quanh khu vực cầu Bến Thủy 1.

Sự kiện:

Trong buổi làm việc vào sáng ngày hôm nay (11/4), Bộ GTVT, Tổng Công ty Cienco 4 và hai tỉnh Hà Tĩnh - Nghệ An đã cùng ngồi trao đổi và thống nhất về việc áp dụng thu phí sử dụng đường bộ khi qua trạm Bến Thủy 1. 

Công an phân luồng giao thông trong cuộc phản đối ở cầu Bến Thủy.

Theo đó, trong thông báo mới nhất, các bên đã thống nhất miễn 100% phí cho các phương tiện sau: 

- Loại 1: Xe dưới 12 chỗ ngồi, xe tải dưới 2 tấn khi lưu thông qua trạm Bến Thủy

- Loại 2:  Xe có tải trong từ 2-4 tấn, xe từ 12 - 30 chỗ

Cả hai loại này đều phải có chủ thuộc hộ khẩu hoặc các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), Tp. Vinh, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và thị xã Hồng Lĩnh và đều được miễn phí khi qua trạm BOT Bến Thủy 1.

Cũng trong cuộc họp sáng nay, lãnh đạo các bên cũng thống nhất việc xe buýt khi lưu thông qua trạm cũng không phải mất bất cứ loại phí nào. Bắt đầu từ ngày 24/4, sẽ đi vào áp dụng chính sách này.

Mới đây nhất, vào ngày 9/4, người dân địa phương và nhiều chủ lái xe đã mang phương tiện và các bọc tiền lẻ có mệnh giá từ 200-2000 đồng để mua vé khiến tình trạng ách tắc giao thông trở nên nghiêm trọng. Chỉ chưa đầy 30 phút, đã có tới hàng km xe đợi không thể di chuyển. Người dân ở đây cho biết, họ không sử dụng một mét đất nào của BOT nên không chấp nhận việc mua vé khi qua trạm.

Người dân tập trung phản đối thu phí qua BOT Bến Thủy. Ảnh: Infonet

Cuộc phản đối mạnh mẽ khiến giao thông trì trệ không chỉ người phản đối mà những phương tiện qua cầu cũng phải chịu chung số phận, đứng trước tình hình đó, lãnh đạo Cienco 4 đã ra lệnh mở cửa miễn phí cho xe qua trạm.

Trước đó, Bộ Giao thông cũng đã áp dụng phương án giảm 50% phí qua BOT Bến Thủy cho các chủ xe lưu thông qua trạm. Tuy nhiên, người dân vẫn một mực phản đối và yêu cầu di dời hoặc miễn phí cho người dân sống gần trạm.

Với thông tin miễn phí 100% vé qua BOT cho người dân 4 huyện, nhiều người tỏ ra vui mừng vì quyết định đúng đắn trong cuộc họp sáng nay.

Anh Chung - một người dân chia sẻ: "Đây là kết quả của sự đấu tranh không mệt mỏi của người dân ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và Tp. Vinh, cũng là kết quả của sự vào cuộc kịp thời, công tâm cùng nhiều ý kiến ủng hộ của người dân trên cả nước đối với người dân sống hai bên cầu Bến Thủy. Cảm ơn rất nhiều về quyết định này".

Dân "chơi lầy" dùng hàng bọc tiền lẻ để mua vé. Nguồn: Nguyễn Hải

Đoàn Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus