Thứ năm, 18/04/2024 | 09:04
RSS
Đang vào mùa vú sữa chín rộ, bố mẹ nên tranh thủ cho con ăn loại quả giàu dinh dưỡng này để bé luôn khỏe mạnh nhé!
Dưới đây là những thực phẩm không nên cho con ăn khi đói vì nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của trẻ nhỏ.
Chúng ta đều biết sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho con tuy nhiên không phải hành trình nuôi con bằng sữa mẹ của bà mẹ nào cũng suôn sẻ.
Khi trẻ được 6-8 tháng tuổi, răng bắt đầu mọc kéo theo đó là những vấn đề như: sốt khi mọc răng, cảm giác đau đớn khiến trẻ không muốn ăn khiến các mẹ lo lắng.
Không chỉ sữa mẹ mà nguồn sữa bên ngoài cũng rất cần cho sự phát triển của trẻ. Mẹ hãy đọc ngay bài viết này để chọn được loại sữa phù hợp với giai đoạn phát triển của con nhé!
Những loại quả sau rất dễ chế biến mà lại tốt cho con ăn dặm, mẹ hãy bổ sung ngay vào thực đơn cho con nhé!
Tỏi là một loại gia vị quen thuộc với các gia đình Việt Nam. Tỏi không chỉ mang lại hương vị hấp dẫn cho các món ăn mà còn có tác dụng rất tốt với sức khỏe.
Đờm trong cổ họng không chỉ khiến bé ho, ngứa cổ, khó chịu mà còn nôn ói nếu ho nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của trẻ.
Nấu chung thịt lợn với thịt bò hoặc khoai tây, những thực phẩm này sẽ "đá nhau" làm mất hết chất dinh dưỡng khiến cho bé ngày càng còi cọc mặc dù vẫn ăn đều đặn mỗi ngày.
Trẻ em với hệ miễn dịch chưa hoàn thiện thường hay mắc các bệnh vặt, nhất là những lúc thời tiết giao mùa. Dưới đây là 20 mẹo trị bệnh vặt cho trẻ bố mẹ nên bỏ túi!
Huy về nhà đã tức giận điên cuồng, chửi mắng trước mặt các con rằng Mai hư hỏng, xấu xa, là nỗi ô nhục của gia đình.
“Một đứa trẻ sơ sinh có thể chết nếu bạn không rửa tay? Về mặt kỹ thuật, câu trả lời là Có.”
Để chữa trị vết muỗi đốt cho bé, chị em có thể áp dụng một số mẹo vặt dân gian đơn giản nhưng có tác dụng đặc trị hiệu quả.
Nếu mẹ thường xuyên cho bé ăn món này vào buổi sáng thì con sẽ thông minh, nhớ lâu như thần đồng, lười ăn mấy cũng lớn.
Xem theo ngày