Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:52
RSS
Việt Nam là một trong 16 nước có tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cao nhất thế giới. Vậy cách nhận biết suy dinh dưỡng ở trẻ em thế nào, nguyên nhân trẻ bị suy dinh dưỡng và chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng thế nào hiệu quả?
Đối với trẻ nhỏ biếng ăn là tình trạng chung của nhiều bé, nhất là đối với những bé ở độ tuổi ăn dặm.
Đây là những món ăn dặm vô cùng hữu ích, mẹ hãy bổ sung ngay vào thực đơn ăn dặm của con nhé!
Để phân biệt được sữa bột thật và sữa bột giả, mẹ hãy chuẩn bị một cốc nước và làm theo hướng dẫn dưới đây.
Với mùi thơm lôi cuốn, vị ngon ngọt, nấm là loại thực phẩm hấp dẫn, dễ ăn, lại giàu dinh dưỡng cho sự phát triển của trẻ.
Chất dinh dưỡng trong sữa bột sẽ không còn tác dụng cho trẻ nếu như mẹ mắc phải một số sai lầm khi pha sữa cho bé.
Khi bé 6-8 tháng tuổi, mẹ đừng quên cho bé nếm thử vị xoài thơm mát, ngọt ngào với rất nhiều tác dụng nhé!
Đây là các nguyên tắc giúp bạn tiết kiệm chi phí mua tã cho bé, các mẹ hãy cùng tham khảo nhé!
Dưới đây là những thực phẩm "cấm kỵ" dùng chung với sữa cha mẹ không nên cho con dùng, bằng không chúng có thể gây hại cho sức khỏe của con.
Để có nước dùng ngon ngọt nấu ăn dặm cho con, mẹ hãy tham khảo các công thức chế biến dưới đây nhé!
Cháo nấu cho con nếu cho thêm chút nước mía không những khiến bé ăn ngon lành mà còn có rất nhiều dinh dưỡng.
Thôi nôi giải thích theo dân gian, thôi có nghĩa là dừng lại, nôi có nghĩa là chiếc nôi bé nằm, theo đó thôi nôi có nghĩa là bé đã lớn, đã dừng nằm nôi và chuyển sang nằm giường như người lớn.
Sữa chua được coi là thực phẩm vô cùng tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng có thể ăn, đặc biệt nếu ăn sai cách thì nguy hiểm khôn lường.
Đối với những bé bắt đầu tập ăn dặm rau củ quả, mẹ không nên bỏ qua những lựa chọn và cách chế biến hữu ích này.
Xem theo ngày