Thứ ba, 23/04/2024 | 14:02
RSS

Mẹ thông thái chỉ công thức "thổi bay" cảm cúm cho bé cực hiệu quả từ chanh

Thứ sáu, 02/12/2016, 16:44 (GMT+7)

Vỏ chanh có tác dụng cực tốt trong việc trị cảm cúm. Kết hợp cùng các thành phần có sẵn trong nhà bếp dưới đây sẽ tạo thành một công thức trà cực dễ uống lại tốt cho sức khỏe.

Thời tiết mùa đông khiến trả hay mắc các chứng bệnh như ho khan, ho gió, cảm cúm, đau họng... Làm mẹ hai con nhưng mỗi khi mùa đông đến là chị Hương (Ba Đình, Hà Nội) cảm giác cực kỳ áp lực trước những trận ốm của con.

Mới đây, chị về quê và được người quen chia sẻ cách làm món trà từ chanh trị cảm cúm cực hiệu quả. Từ đầu mùa đến nay chị thường xuyên áp dụng và thấy loại trả này cực hữu ích. Hai bé nhà chị khi có triệu chứng ho là ngay lập tức được uống loại trà này. Và thường thì chỉ sau 2 ngày là bé đã thấy đỡ.

Theo Đông y đánh giá, vỏ chanh tươi cực tốt cho dạ dày. Một chút tinh chất từ vỏ chanh sẽ khiến những cơn ho giảm ngay lập tức. Trong vỏ chanh có thành phần chống oxy hóa và kháng khuẩn cực tốt giúp cơ thể xây dựng hệ thống miễn dịch và loại bỏ độc tố.

Trà kết hợp với các nguyên liệu có sẵn trong nhà bếp như gừng tươi và mật ong sẽ tạo nên một loại trà cực tốt khi bạn bị cúm.

Trà vỏ chanh có tác dụng cực tốt trong việc giảm ho

Trà vỏ chanh có tác dụng cực tốt trong việc giảm ho

Nguyên liệu:

  • Một quả chanh
  • 6 gói trà túi lọc
  • 2 thìa mật ong nguyên chất
  • 1 thìa café gừng tươi đã gọt vỏ
  • 500ml nước

Cách làm:

Cắt đôi quả chanh, vắt lấy phần nước cốt vào chén, phần vỏ chanh thái nhỏ. Gừng tươi thái nhỏ.

Đun sôi 500ml nước rồi đổ phần vỏ chanh và gừng đã cắt nhỏ vào nồi rồi tắt bếp.

Khi nào nước nguội đến khoảng 50 – 55 độ C thì thả túi trà lọc vào.

Tiếp tục cho mật ong và phần nước cốt chanh vào khuấy đều.

Loại nước này chỉ nên uống trong ngày, hôm sau muốn uống phải làm bình nước mới.

Tất cả những việc bạn có thể làm là mỗi lần uống một ngụm nhỏ và uống rải rác trong ngày cho tới khi hết. Loại trà này có tác dụng rất tốt trong việc xoa dịu cổ họng giúp đào thải độc tố trong mạch máu.

Gừng tươi trị buồn nuôn, ho khan cực hiệu quả. Nguyên liệu này kết hợp với mật ong nguyên chất sẽ tốt cho dạ dày, giúp làm thông cổ, mát họng và hết tiêu chảy.

Trọng Tuấn
Theo Đời sống Plus