Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:15
RSS

Mẹ sát hai con 7 tuổi dã man vì nghiện điện thoại

Thứ bảy, 17/11/2018, 11:00 (GMT+7)

Một người phụ nữ họ Cao, 29 tuổi, dùng dao chém vào tay con gái mới 7 tuổi của mình và bóp cổ khiến cô bé tử vong vì bé quá nghiện điện thoại.

Theo Dân Trí, sự việc xảy ra vào cuối tuần trước tại thành phố Xích Phong (Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc), khi một người phụ nữ họ Cao, 29 tuổi, dùng dao chém vào tay con gái mới 7 tuổi của mình và bóp cổ khiến cô bé tử vong.

Khai báo với cảnh sát, Cao cho biết vào hôm sự việc xảy ra, cô đã la mắng và đánh con gái 7 tuổi của mình vì cô bé thường xuyên sử dụng điện thoại di động để chơi game. Trong cơn giận dữ, Cao đi vào nhà bếp để lấy một con dao và chém vào tay của con gái.

 Lúc bị mẹ cắt cổ tay, bé gái đau đớn cố gắng chạy trốn ra khỏi nhà nhưng chị Cao đã giữ bé lại và giết chết bé. Sau khi giết chết con, chị Cao gọi điện báo cảnh sát. Khi cảnh sát tới nơi, họ thấy máu ở trên giường và khắp nhà. Bé gái sinh năm 2011 đang nằm trên mặt đất và cơ thể bé lạnh ngắt.

Mẹ giết con 7 tuổi dã man vì nghiện điện thoại
Người mẹ hiện đang bị tạm giam. Ảnh: Sina

Người quen của chị Cao cho biết, chị Cao và chồng quen nhau từ thời trung học, sau đó họ lập gia đình và đã ly hôn, do tính tình của chị Cao không tốt. Tuy nhiên, vì lo nghĩ cho con gái, hy vọng con được sống hạnh phúc trong gia đình có cả bố và mẹ, chị Cao và chồng đã tái hôn, Saostar cho hay.

Cao hiện đang bị tạm giam với tội danh cố ý giết người. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.

Sau khi sự việc được truyền thông đăng tải, một làn sóng phẫn nộ lan truyền trong cộng đồng mạng tại Trung Quốc vì hành động dã man của người phụ nữ họ Cao.


Xem thêm: Kêu gọi trai làng phục kích, phóng dao khiến 1 người tử vong

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN