Thứ năm, 25/04/2024 | 02:41
RSS

Mẹ hại chết con 10 ngày tuổi do pha sữa sai cách

Thứ sáu, 02/12/2016, 12:00 (GMT+7)

Chỉ vì sự thiếu hiểu biết của người mẹ trong qua trình pha sữa đã khiến đứa bé kháu khỉnh đáng yêu mới 10 ngày tuổi qua đời sau khi uống sữa.

Thông tin trên tờ Usatoday mới đây cho biết một cháu bé 10 ngày tuổi vừa qua đời do sự thiếu hiểu biết trong quá trình pha sữa của người mẹ.

Được biết, trước đó cha mẹ của bé là Herbert Landell và Lauren Fristed đã nhiều lần cho bé uống sữa mẹ pha loãng với nước. Khi thấy con có những biểu hiện bất thường, cặp đôi này không cho con tới bệnh viện ngay mà ở nhà cầu nguyện. Mãi đến khi bé nguy kịch gia đình mới đưa đi cấp cứu.

Pha sữa sai cách của người mẹ đã khiến bé tử vong. Ảnh minh họa

Pha sữa sai cách của người mẹ đã khiến bé tử vong. Ảnh minh họa

Các bác sĩ cho biết bé đã bị sưng não do làm lượng các chất điện giải cùng muối trong cơ thể. Nguyên nhân được xác định là do trước đó mẹ của bé đã nhiều lần cho con uống sữa mẹ pha loãng cùng với nước.

Pha sữa sai cách là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều bậc cha mẹ nuôi con nhỏ hiện nay.

Lâu nay, các bà mẹ vẫn có thói quen cho trẻ sơ sinh uống nước lọc để tráng miệng và làm sạch lưỡi. Thậm chí có nhiều mẹ còn vắt sữa mẹ ra để pha cùng nước lọc ấm cho bé uống mà không hề biết rằng cách làm này cực kỳ nguy hiểm.

Tổ chức Y tế thế giới WHO khuyến cáo các bậc cha mẹ không nên cho trẻ sơ sinh uống nước. Đặc biệt, việc pha sữa cho trẻ trong độ tuổi từ 0 – 6 tháng phải đặc biệt theo đúng quy chuẩn ghe trên bao bì của các hộp sữa. Tuyệt đối không vắt sữa mẹ ra để pha cùng nước cho bé uống.

Pha sữa sai cách là trường hợp rất nhiều mẹ mắc phải. Hiện nay, có nhiều bà mẹ còn tự ý pha sữa bột cho con không theo quy chuẩn khuyến cáo của nhà sản xuất. Có mẹ nghĩ pha loãng chút cho con không bị táo, có mẹ lại nghĩ pha đặc giúp con ăn nhiều mau lớn. Đây là cách làm cực kỳ nguy hại đến hệ tiêu hóa của trẻ.

Pha sữa sai cách cực kỳ nguy hiểm đến hệ tiêu hóa của trẻ

Pha sữa sai cách cực kỳ nguy hiểm đến hệ tiêu hóa của trẻ

Theo các chuyên gia, trẻ giai đoạn từ 0 – 6 tháng tuổi, sữa mẹ và sữa bột là nguồn dưỡng chất cần thiết nhất cho trẻ. Mẹ nên cho con bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, sau đó bắt đầu ăn bổ sung và tiếp tục cho bú mẹ đến ít nhất 24 tháng tuổi.

Sau 6 tháng tuổi, mẹ có thể cho con uống thêm nước trắng, nhưng chỉ với số lượng khoảng 59 – 118ml mỗi ngày. Sau 12 tháng, có thể cho bé uống hỗn hợp đồ uống ít đường trong chế độ ăn của trẻ cùng với nước bao gồm trái cây tươi và hoa quả.

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch (Chuyên khoa Niệu, Bệnh viện Nhi đồng 2) nhấn mạnh: Việc bé uống nhiều nước lọc sẽ khiến bé bị no và không chịu uống sữa sẽ ảnh hưởng đến việc tiếp nhận các chất dinh dưỡng từ sữa.

Quỳnh Anh (T/H)
Theo Đời sống Plus