Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:56
RSS

Mẹ "đánh bay" cảm cúm ở trẻ với cách chăm sóc không cần dùng thuốc

Thứ năm, 18/01/2018, 11:40 (GMT+7)

Khi con bị cúm, mẹ có thế áp dụng cách chăm sóc dưới đây để trẻ luôn luôn khỏe mạnh.

Mẹ chữa cảm cúm cho trẻ với cách chăm sóc không cần dùng thuốc
Mẹ chữa cảm cúm cho trẻ với cách chăm sóc không cần dùng thuốc. Ảnh minh họa

Dấu hiệu trẻ bị cảm cúm

Mẹ có thể nhận ra bé đang bị cảm cúm qua những dấu hiệu phổ biến dưới đây:

- Bé bị nghẹt mũi.

- Bé chảy nước mũi nhiều, ban đầu ở dạng lỏng nhưng về sau thì đặc dần và có màu vàng hoặc xanh.

- Bé hay hắt hơi và có thể bị ho.

- Bé lười ăn, hay cáu gắt, khó chịu, ngủ không sâu giấc.

- Ngoài ra, bé có thể bị sốt nhẹ.

Chăm trẻ khi bị cảm cúm

1. Hút nước mũi cho trẻ

Việc đầu tiên và cần thiết trong cách chữa cảm cúm ở trẻ là giảm đi sự khó chịu trong việc hít thở do nghẹt mũi. Mẹ phải dùng bộ dụng cụ hút nước mũi rồi dùng nước muối vệ sinh để mũi con được sạch sẽ.

Mẹ chữa cảm cúm cho trẻ với cách chăm sóc không cần dùng thuốc2
Cháo kinh giới giải cảm tốt. Ảnh minh họa

2. Cho trẻ uống nước lá kinh giới, tía tô

Lá kinh giới có vị cay, tính ấm, có tác dụng làm ra mồ hôi, lợi tiểu, chữa nóng sốt, cảm gió... Khi bị cúm bạn có thể sử dụng lá kinh giới để chữa khỏi.

Tía tô có tính ấm, vị cay, lá dùng làm gia vị rất phổ biến đồng thời là vị thuốc rất hay dùng để trừ cảm mạo.

Khi sắc hai vị lá này với nhau uống rất tốt, chữa cảm cúm hiệu quả. Vì thế, bạn lấy lá kinh giới, tía tô mỗi thứ 15g. Đem nấu đun sôi lấy nước cho trẻ uống.

3. Cháo lá tía tô

Trước tiên bạn hãy rửa thật sạch lá tía tô, cho một lượng nước vừa phải vào sắc. Đến khi chín thì bỏ bã, lấy nước đó cho gạo đã vo vào, thêm nước và nấu thành cháo đặc rồi cho bé ăn.

Nếu bé đã ăn dặm, bạn có thể nấu cháo rồi thái thật nhỏ lá tía tô, cho vào cháo quấy đều, khi chín thì múc ra bát cho bé ăn cũng rất hiệu quả.

4. Cho bé ăn rau xanh, hoa quả và uống nhiều nước

Khi bé bị cảm cúm, ngươi rất mệt mỏi, bé có thể lười ăn nhưng mẹ hãy cố gắng động viên bé cố gắng ăn nhiều một chút để có sức đề kháng. Mẹ hãy tích cực cho bé ăn rau xanh, hoa quả, hạn chế đồ ăn nướng, đồ ăn để lâu trong tủ lạnh.

Rau theo mùa lạnh là tốt hơn cả, ví dụ như cải bắp, bí ngô, cà rốt, vì chúng có nhiều vitamin bé cần. Ngoài ra, nên bổ sung thêm các loại thực phẩm giúp bé tăng đề kháng như nấm, sữa chua, ngũ cốc, khoai lang…

Mẹo vặt chữa ho không cần dùng thuốc cực hữu hiệu. Nguồn: Mẹo vặt sức khỏe

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN