Thứ năm, 25/04/2024 | 07:36
RSS

Mẹ chồng Tăng Thanh Hà "bạo chi" 80 tỷ mua cổ phiếu hàng không

Thứ hai, 20/11/2017, 13:44 (GMT+7)

Mẹ chồng Tăng Thanh Hà vừa "bạo chi" số tiền khoảng 80 tỷ đồng để mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SAS).

Mẹ chồng Tăng Thanh Hà bạo chi 80 tỷ mua cổ phiếu hàng không
Mẹ chồng Tăng Thanh Hà bạo chi 80 tỷ mua cổ phiếu hàng không

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPPGroup) đã mua thêm hơn 3.000.100 cổ phiếu SAS của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SAS). 

Giao dịch được thực hiện từ ngày 10/11 đến ngày 13/11/2017. Sau giao dịch, IPP Group nâng lượng sở hữu tại Sasco từ gần 31,63 triệu cổ phiếu, chiếm 23,7% lên 34,63 triệu cổ phiếu, chiếm 25,94%, theo báo Đầu tư.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPPGroup) là một trong những tập đoàn bán lẻ hàng hiệu quốc tế hàng đầu tại Việt Nam Tổng giám đốc của Liên Thái Bình Dương là bà Lê Hồng Thủy Tiên, vợ ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn IPP.

Hiện cả ông Jonathan Hạnh Nguyễn và bà Thủy Tiên đều là thành viên HĐQT của SAS. Trước giao dịch lần này, nhóm các công ty liên quan đến vợ chồng ông Hạnh Nguyễn gồm IPP Group, ACFC và DAFC sở hữu tổng cộng 43,7% cổ phần của Sasco.

Cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên - mẹ chồng Tăng Thanh Hà gần đây bất ngờ trở thành 1 trong những người giàu có hàng đầu trong giới doanh nhân Việt Nam sau khi ông Johnathan Hạnh Nguyễn chuyển giao phần lớn cổ phần cho vợ và con, theo báo Vietnamnet.

Bà Lê Hồng Thủy Tiên và con trai Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Phi Long nắm giữ cổ phần với tỷ lệ lần lượt 59%, 20% và 20%. Trước đó, ông Jonathan Hạnh Nguyễn từng nắm 90% vốn.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hồi tháng 8, IPP Group đã tăng vốn điều lệ thêm 500 tỷ đồng lên 3 ngàn tỷ đồng. Đây là một tập đoàn ghi dấu ấn của bà Lê Hồng Thủy Tiên. Doanh nghiệp nhà bà Thủy Tiên phân phối rất nhiều thương hiệu hạng sang như: Burberry, Ferragamo, Versace Rolex… và nhiều thương hiệu chuỗi nhà hàng ăn nhanh như: Burger King, Dunkin Donuts… với doanh thu đang hướng tới ngưỡng 1 tỷ USD.

Người đàn bà tỷ USD Lê Hồng Thủy Tiên hiện đang quản lý 25 công ty. Bà từng diễn viên, nữ tiếp viên hàng không nổi tiếng tại Việt Nam. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn là người khai sinh IPP Group từ năm 1986 tại Philippines. Trong khoảng 10 năm gần đây, việc lèo lái tập đoàn này thuộc về bà Thủy Tiên.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN