Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:19
RSS

Mẹ chồng nghe tiếng guốc cũng biết là Lâm Khánh Chi

Thứ hai, 20/08/2018, 07:37 (GMT+7)

Chỉ cần nghe tiếng bước chân lên khán đài là mẹ chồng biết đó là Lâm Khánh Chi, nhận ra con khi nghe thấy tiếng guốc

Mẹ chồng nghe tiếng guốc cũng  biết là Lâm Khánh Chi

Mẹ chồng nghe tiếng guốc cũng  biết là Lâm Khánh Chi

Tập 4 của Học viện mẹ chồng vừa lên sóng với chủ đề “Ai là số 1?” phát sóng trên kênh giải trí VTV3, các gia đình đã trải qua thử thách “Mò kim đáy bể” đầy thú vị và nhiều tiếng cười.

Chỉ qua một trò chơi đơn giản, các bà mẹ đã có thêm cơ hội hiểu hơn về sở thích, thói quen và những sinh hoạt hàng ngày của con dâu (con rể), từ đó sẽ tiến thêm một bước trong việc xây dựng mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu thêm bền chặt.

Qua thử thách lần này, các cô con dâu của Học viện mẹ chồng cũng biết rằng, mẹ chồng rất hiểu và quan tâm đến họ, dù có thể các bà mẹ chưa từng nói ra. 

Điểm khó nhất của thử thách chính là các bà mẹ sẽ không được thấy mặt và không nghe giọng thật của con dâu (vì đã được xử lý âm thanh). Đến lượt của mình, mặc dù cô Trần Thị Liên không nghe rõ lời của con dâu “Mình không nghe rõ được gì cả và cách trả lời rất ngập ngừng” và câu trả lời của Lâm Khánh Chi cũng không “ăn nhập”gì với câu hỏi, vậy mà cô Liên vẫn đoán ra được “công chúa” qua tiếng bước chân “chỉ cần nghe tiếng bước chân lên khán đài là biết đó là Khánh Chi, nhận ra con khi nghe thấy tiếng guốc”.

Như đã chia sẻ ở các tập trước, Khánh Chi rất thích “tâm sự với mẹ, hay buôn chuyện với mẹ qua điện thoại vì không có thời gian ở cạnh nhau”. Và giờ đây, sự quan tâm và thấu hiểu đó đã giúp hai mẹ con dễ dàng vượt qua thử thách. 

Nếu qua câu chuyện của tuần trước, cô Lan Anh cho rằng Khánh Chi “cư xử không giống người nổi tiếng” vì liên tục trách móc Phi Hùng khi đoán sai món ăn của vợ nấu thì tuần này, cô Kim Chi lại nhận thấy một khía cạnh rất khác của cô ca sĩ cá tính: “Người ngoài nhìn vào thì mình thấy Khánh Chi tính cách mạnh mẽ quá nhưng qua một thời gian cùng tham gia Học viện mẹ chồng, mình hiểu Khánh Chi nhiều hơn, sau cái mạnh mẽ nổi loạn ấy lại có sự dịu dàng”.

Có thể thấy, để có một cái nhìn thấu đáo về bất kỳ ai, chúng ta cần có thời gian để tìm hiểu, quan sát và lắng nghe tâm tư của đối phương. 

Xem thêm: Nghe tiếng guốc là biết Lâm Khánh Chi

Liên Khải
Theo Đời sống Plus/GĐVN