Thứ tư, 24/04/2024 | 01:10
RSS

Cấm trẻ uống sữa đêm vì sợ sỏi thận, bác sĩ nói gì?

Thứ sáu, 16/11/2018, 07:40 (GMT+7)

Nhiều cha mẹ đã cấm con uống sữa trước khi đi ngủ vì sợ mắc bệnh tuy nhiên, các bác sĩ không hề ủng hộ quan niệm này.


Nhiều cha mẹ không dám cho con uống sữa đêm  sợ trẻ mắc sỏi thận (ảnh minh hoạ)

Thời gian qua, báo chí đăng tải thông tin người bị sỏi thận ngày càng trẻ hoá. Có những đứa trẻ 5 tuổi, thậm chú 2 tuổi đã bị sỏi thận khiến nhiều phụ huynh vô cùng lo lắng. Vì tâm lý sợ con trẻ mắc bện từ sớm, nhiều cha mẹ đã cấm con uống sữa trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, các bác sĩ không hề ủng hộ quan niệm này.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Quang Cừ - Nguyên Trưởng phòng khám Tiết niệu sinh dục Bệnh viện Việt Đức - Bệnh viện Đa khoa An Việt: “Trường hợp trẻ em bị sỏi thận là rất hiếm nhưng vẫn có. Tuy nhiên, việc uống sữa trước khi đi ngủ hoàn toàn không khiến cho trẻ bị sỏi thận”.

Bên cạnh đó, cũng có thông tin cho rằng pha sữa bằng nước khoáng hay ăn đậu phụ thường xuyên cũng có thể gây ra sỏi thận cho trẻ, theo bác sĩ điều này cũng không chính xác. 

Bác sĩ Cừ thông tin thêm: “Không có căn cứ khoa học hay nghiên cứu nào cho thấy việc pha sữa bằng nước khoáng hay ăn đậu phụ thường xuyên sẽ gây sỏi thận cho trẻ”.

Cũng theo bác sĩ Cừ, không có sự phân biệt triệu chứng sỏi thận ở trẻ em hay người lớn. Dù tỉ lệ bị sỏi thận ở trẻ em là vô cùng hiếm nhưng những triệu chứng khi trẻ bị sỏi thận cũng giống như ở người lớn.


Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Quang Cừ

Sỏi thận ở trẻ nhỏ thường có biểu hiện đau bụng lúc này do sỏi kẹt ở niệu quản, đau như vọp bẻ vùng bụng hay vùng chậu, kèm theo buồn nôn hay nôn ói, tiểu khó, tiểu nhiều lần. Nhiễm trùng tiểu thường biểu hiện ở trẻ dưới 4 tuổi với đau vùng hông, sốt, đôi khi tiểu đục. Đôi khi bệnh sỏi thận ở trẻ chỉ phát hiện tình cờ qua siêu âm bụng.

Ở trẻ em có nhiều nguyên nhân dẫn đến sỏi thận ở trẻ, thường gặp nhất là do các bệnh gây rối loạn chuyển hóa như: rối loạn enzyme, hội chứng ống thận (sỏi calci-phosphat, sỏi cystinuria),...
Dù chưa được chứng minh nhưng cũng cần chú ý thói quen ăn nhiều thức ăn nhanh chứa nhiều muối, ít uống nước, ít vận động, bổ sung các loại vitamin, khoáng chất như canxi, vitamin C… là những nguyên nhân làm hình thành nhanh sỏi thận ở trẻ em, nhất là những trẻ có sẵn các bệnh lý rối loạn chuyển hóa.

Ngoài ra, những trẻ thường bị nhiễm trùng đường tiểu, có bất thường những chỗ hẹp tự nhiên của đường tiết niệu (hẹp khúc nối bể thận - niệu quản, hẹp khúc nối bàng quang - niệu quản) hay những bệnh lý gây cản trở sự tống xuất nước tiểu như bàng quang thần kinh... cũng là điều kiện thuận lợi để tạo sỏi.

Điều trị sỏi thận hiện nay, bác sĩ Cừ cho biết y học hiện giờ rất tiên tiến và phương pháp chữa sỏi thận được áp dụng nhiều nhất bây giờ là tán sỏi thay vì mổ lấy sỏi như trước kia. Tùy thuộc vào sỏi thận cập độ nặng hay nhẹ, kích thước của viên sỏi mà bác sĩ sẽ phương pháp tán sỏi phù hợp.

Một số phương pháp tán sỏi thương dùng hiện nay là tán sỏi qua da, tán sỏi ngoài cơ thể, tán sỏi qua nội soi niệu quản ngược dòng… Đây là những phương pháp tiên tiến được sử dụng nhiều hiện nay.

Theo bác sĩ Cừ, việc chữa trị sỏi thận hiện giờ không quá khó nhưng người bệnh cần đến các cơ sở y tế uy tín, tránh những biến chứng có thể cho sức khỏe

 

Ngọc Châu
Theo Đời sống Plus/GĐVN