Thứ sáu, 29/03/2024 | 10:57
RSS

Mẹ 8X bật mí phương pháp trị biếng ăn cho bé chỉ sau một tháng

Thứ ba, 05/09/2017, 10:00 (GMT+7)

Bé biếng ăn, chậm tăng cân là nỗi lo không của riêng mẹ bỉm sữa nào. Có những người vì con biếng ăn mà còn sinh ra áp lực và stress dẫn đến tình trạng ép bé ăn mà không biết rằng điều đó có thể gây ảnh hưởng đến trẻ.

con lười ăn

Chị Thu Hà và con gái kháu khỉnh

Là một người mẹ, thấu hiểu được nỗi khổ tâm đó, chị Trịnh Thị Thu Hà (sinh năm 1987) đã tìm kiếm và phát hiện ra phương pháp trị biếng ăn cho trẻ từ sản phẩm Siro trị biếng ăn của Viện nghiên cứu cây thuốc và vị thuốc Việt Nam

Con lười ăn – nỗi lo của bậc cha mẹ

Từng khổ sở vì con trai đã 2 tuổi nhưng chỉ được hơn 7kg vì biếng ăn, nhìn con còi cọc hơn bạn bè trang lứa mà chị Phạm Huyền Trang (Hải Phòng) rớt nước mắt không biết bao nhiêu lần. Cùng với những lời nói vô tâm, hữu ý rằng chị không biết chăm con, vụng chăm con khiến chị càng thêm phiền lòng. Chị Trang cũng dùng đủ mọi cách để giúp bé ăn tốt hơn, từ thay đổi thực đơn, uống thuốc bổ do bác sĩ kê, uống sữa nội, sữa ngoại,… đều không cải thiện được tình hình.

Còn chị Trần Lan Anh (Nam Định) cũng rơi vào trường hợp trên, có những lần chị dỗ con ăn không được, quá mệt mỏi và căng thẳng chị còn ép bé phải ăn khiến con khóc mẹ khóc. Chắc hẳn có không ít  mẹ bỉm sữa rơi vào trường hợp như vậy. Càng yêu thương con càng mong muốn những điều tốt nhất cho con.

Biếng ăn mang lại rất nhiều hệ lụy nặng nề như: khiến trẻ còi cọc, suy giảm hệ miễn dịch, chậm phát triển... Trẻ biếng ăn dẫn tới thiếu các khoáng chất như canxi, kẽm, sắt, vitamin A, C, D,… Phần lớn trẻ bị suy dinh dưỡng đều có nguyên nhân chính là do biếng ăn không đáp ứng được chỉ số tăng trưởng dẫn tới thấp bé so với các trẻ khác đồng trang lứa, không tăng cân.

Tuy nhiên các bậc phụ huynh cần chú ý, muốn loại bỏ chứng biếng ăn ở trẻ đòi hòi sự hiểu biết cũng như kiên trì trong việc chăm sóc. Việc gây sức ép để trẻ ăn là không nên bởi nó có thể gây tâm lý không tốt ở trẻ nhỏ bởi vậy biện pháp khắc phục chứng biếng ăn của trẻ theo từng nguyên nhân sẽ giúp phụ huynh giúp trẻ ăn ngon miệng trở lại và phát triển toàn diện.

Giải pháp giúp bé ăn ngoan từ thuốc nam

Là một người mẹ, chị Thu Hà cũng từng khổ sở với vấn đề con biếng ăn, nhiều hôm mất ăn mất ngủ vì chuyện đó. May mắn đã mỉm cười với người mẹ này khi chị tìm hiểu và biết đến sản phẩm siro trị biếng ăn dành cho các bé.

Giải pháp giúp bé ăn ngoan

Những "thiên thần" của chị Hà không còn lo biếng ăn

Thông thường, các bé biếng ăn vì sợ ăn, vì chán ăn, vì ăn không ngon, ăn không tiết ra được nhiều dịch vị nên không cảm nhận được vị ngon của đồ ăn, vì thức ăn không tiêu hoá nhanh mà ở lâu trong ruột với dạ dày sinh ra no lâu, vì đào thải chậm do bị táo bón. Còn những bé không chán ăn nhưng ăn mãi mà tốc độ lên cân như rùa, rồi hay ốm, còi cọc là bởi tỳ vị của bé bị hư yếu.  

Do đó, muốn bé hết biếng ăn, hết còi cọc, ít ốm vặt thì phải giải quyết vấn đề từ gốc rễ của bệnh. Sản phẩm siro trị biếng ăn giúp cho bé có hệ tiêu hoá khoẻ mạnh. Khoẻ mạnh từ trong ra sẽ giúp bé ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn, ít ốm vặt hơn.

Chia sẻ về sản phẩm, chị Hà cho hay: “Sản phẩm này được điều chế thành dạnh siro có hương vị dễ uống, được dùng cho trẻ biếng ăn, ăn khó tiêu, ngủ ít, cơ thể xanh sao gầy yếu hay đau ốm. Siro có thành phần chính là các loại thảo dược quý như: Sâm bố chính, Cát sâm, Cây ngon cơm, Cám gạo rang, Tâm sen, Thổ phục linh và một số cây thuốc nam bản địa khác...

Siro trị biếng ăn có thể sử dụng được cho bé từ 4 tháng đến 10 tuổi. Với trẻ dưới 5 tuổi ngày dùng 6 thìa (đi kèm sản phẩm tương đương 6ml); trẻ trên 5 tuổi ngày dùng 8 thìa. Sản phẩm được bào chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên theo phương thuốc của Viện nghiên cứu cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, (xóm Làng Lai, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) do đó rất an toàn và không gây tác dụng phụ.”

Không chỉ có công dụng chữa biếng ăn, giúp trẻ lên cân tự nhiên mà thuốc còn có tác dụng giúp bé tăng khả năng đề kháng, đào thải cặn bã cơ thể, giúp mát gan thải độc, khôi phục chức năng dạ dày, hệ tiêu hóa, giúp bé nhuận tràng. Khi cơ thể bé khỏe tỳ vị bổ ngũ tạng khỏe mạnh sẽ giúp bé thèm ăn, ăn tốt, hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn.

Những "thiên thần" của chị Hà không còn lo biếng ăn

Chị Hà cũng chia sẻ, chỉ cần sử dụng 1 tháng các mẹ sẽ thấy rõ sự tiến triển của bé, bé sẽ ăn ngon, tăng cân đều, ngủ ngon giấc không giật mình hay mồ hôi trộm. Chị cũng cho biết thêm: “Khi các mẹ chữa biếng ăn cho bé tại các trung tâm dinh dưỡng thì thường không để ý rằng việc sử dụng nhiều loại thuốc bổ do bác sĩ kê đơn có sự chồng chéo chất dẫn đến bé thừa chất, nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tự nhiên của trẻ. Sản phẩm này không phải là thuốc tăng cân, do đó các mẹ không lo lắng trẻ sút cân sau khi ngưng dùng siro. Siro giúp bé ăn ngon, ngủ ngon, như vậy sẽ tăng cân tự nhiên.”

Mới kinh doanh được một thời gian nhưng sản phẩm siro trị biếng ăn của chị Hà rất được các mẹ bỉm sữa tin tưởng ủng hộ. Có được điều đó là nhờ chất lượng sản phẩm cùng sự chân thành và cái tâm của một người bán hàng – cũng là một người mẹ.

“Là người mẹ, mình hiểu sức khỏe của con cái có ý nghĩa to lớn như thế nào. Do đó, mình luôn mong muốn mang những gì tốt đẹp nhất cho các con, không vì lợi nhuận mà vì lương tâm. Ngoài sản phẩm trị biếng ăn mình cũng kinh doanh những sản phẩm khác dành cho bé – đều là những sản phẩm mình đã tìm hiểu và sử dụng qua, thấy chất lượng tốt nên muốn giới thiệu cho các mẹ khác cùng biết đến.” – chị tâm sự.

Bí quyết giúp trẻ ăn ngon của chị Hà

Chia sẻ về hướng đi trong thời gian tới, chị Hà cho hay, chị đang có ý định tuyển thêm CTV tư vấn là những mẹ bỉm sữa để kinh doanh sản phẩm này, vừa là một cách chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau vừa giúp các mẹ có thêm thu nhập dù là chút ít để giảm gánh nặng tài chính.

Tạm biệt chị, mong rằng những mong muốn của chị sẽ thành sự thật để nhiều bà mẹ trên toàn quốc không còn phải đau đầu vì con trẻ biếng ăn.

Thông tin liên hệ: Trinh Thị Thu Hà

ĐC: Xóm 20, Hải Đường, Hải Hậu, Nam Định

ĐT: 0166 6676752

FB: https://www.facebook.com/hatrinhktkt

Thu Hà
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang di chuyển trên quốc lộ 70, đoạn qua xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), người vợ bất ngờ chuyển dạ, chồng đỡ đẻ cho vợ thành công.