Thứ ba, 16/04/2024 | 21:53
RSS

Máy bay ùn tắc, khách vạ vật chờ cả ngày về quê ăn Tết

Chủ nhật, 11/02/2018, 10:40 (GMT+7)

Nhiều hãng hàng không liên tục delay giờ bay khiến khách vật vã chờ đợi cả ngày. Trong khi đó các đường lăn ở sân bay ùn tắc có hàng chục chiếc chờ cất cánh.

Máy bay ùn tắc, khách vạ vật chờ cả ngày về quê ăn Tết
Máy bay ùn tắc, khách vạ vật chờ cả ngày về quê ăn Tết. Ảnh PLO

Nhiều ngày nay, tại Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM),  lượng khách đổ về ngày càng đông. Hầu như sân bay luôn trong tình trạng quá tải và cũng có nhiều chuyến bay bị delay, khiến hành khách phải vạ vật ở sân bay. Thậm chí, có chuyến bay bị delay nhiều lần trong ngày, khách phải đợi 12 tiếng mới được lên máy bay, theo pháp luật TP. HCM.

Ngày 10/2, tại sân bay quốc nội Tân Sơn Nhất, lượng khách trở về sân bay đông đúc hơn vì nhiều người bắt đầu đổ về quê. Để được bay đúng giờ, nhiều người đã đến sớm cả 4 tiếng đồng hồ, tình trạng này khiến sân bay trở nên đông nghẹt.

Nhiều người vì sợ kẹt xe, trễ chuyến nên đã đến sớm 2 - 3 tiếng để chờ đợi. Tuy nhiên, sự chờ đợi ấy khiến nhiều hành khách muốn "phát điên" khi chen chúc làm xong thủ tục thì biết chuyến bay bị... delay. Những ánh mắt mệt mỏi, gương mặt ngái ngủ, trẻ con người lớn vạ vật là những hình ảnh dễ thấy tại khu vực check in vé.

Một hành khách khởi hàng từ TP.HCM về Vinh (Nghệ An) bức xúc: "Tôi mua vé về quê với thời gian khởi hành là 9 giờ sáng. Tuy nhiên khi tranh thủ ra sân bay sớm cho kịp giờ bay thì bị thông báo máy bay delay đến 17 giờ cùng ngày và sau đó lại tiếp tục delay đến 18 giờ. Tưởng chừng 18 giờ được lên máy bay, nhưng hãng lại tiếp tục thông báo delay đến 22 giờ cùng ngày. Thật sự tôi rất mệt mỏi".

Máy bay ùn tắc, khách vạ vật chờ cả ngày về quê ăn Tết
|Máy bay ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất

Trong khi đó, cảnh máy bay xếp hàng chờ cất cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết Dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2018, sân bay Tân Sơn Nhất trở nên nhộn nhịp hơn với tần suất trung bình 953 lượt/chuyến/ngày. Nhiều thời điểm có đến gần chuc tàu bay chờ cất cánh, Tri thức trực tuyến đưa tin. 

Trong các giờ cao điểm sáng 8-10/2 (23-25 tháng Chạp) các đường lăn hai hướng cất cánh bắc - nam nhiều thời điểm có từ 5 đến 10 chiếc dừng chờ và di chuyển ra đường lăn để cất cánh. 

Trong khi đó, khoảng vài phút lại có một chiếc hạ cánh. Khi vừa tiếp đất đang chạy vào bãi đỗ thì trên đường băng chiếc khác rú máy lấy lực để cất cánh.  

Ông Trần Doãn Mậu, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết dự báo lượng hành khách trong dịp cao điểm Tết Mậu Tuất 2018 (từ 30/1 đến 2/3, tức từ 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng) ước đạt hơn 4 triệu hành khách, tăng 25% so với Tết 2017.

Năm nay, các hãng hàng không dự kiến tăng tần suất chuyến bay phục vụ cao điểm Tết tăng khoảng 10-15% so với cao điểm Tết âm lịch 2017. Cụ thể sản lượng hành khách là hơn 134.000 hành khách/ngày.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN