Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:42
RSS

Máy bay do thám Mỹ lượn lờ quanh căn cứ hải quân Nga ở Syria để làm gì?

Thứ hai, 03/07/2017, 11:35 (GMT+7)

Theo hãng tin FNA, một máy bay do thám Mỹ đã bay trên căn cứ hải quân Nga tại thành phố cảng Tartus của Syria thuộc phía Đông Biển Địa Trung Hải.

Dường như quân đội Mỹ đã tăng cường các chuyến bay do thám trên bờ biển Syria sau khi Nhà Trắng có những tuyên bố cứng rắn nhằm vào Damascus. 

Các trang web giám sát cho biết, một máy bay do thám RC-135 U của quân đội Mỹ đã cất cánh từ căn cứ Vịnh Souda thuộc đảo Crete của Hy Lạp và đã bay trên bờ biển Syria trong một khoảng thời gian dài, vươn tới địa điểm cách căn cứ hải quân Nga tại thành phố cảng Tartus thuộc tỉnh Lattakia. 

Trước đó, hôm 30/6, truyền thông Ả Rập đưa tin, một máy bay chống ngầm P-8A Poseidon đã cất cánh từ trạm không quân hải quân Sigonella tại đảo Sicily và đã bay một vài giờ trên hải phận quốc tế ở Biển Địa Trung Hải gần thành phố Tartus. 

Máy bay do thám Mỹ RC-135 U. Ảnh: CNN

Máy bay do thám Mỹ RC-135 U. Ảnh: CNN

Trong khi đó, ít nhất 4 máy bay Mỹ và 1 máy bay Na-uy đã bay gần Tartus. Giới chuyên gia quân sự xác nhận rằng, Mỹ đã tăng cường các chuyến bay do thám trên phía Đông Biển Địa Trung Hải gần các căn cứ của Nga ở Syria. 

Trong một diễn biến khác có liên quan, Syria cảnh báo sẽ có những phản ứng bất ngờ nếu Mỹ và phương Tây tiếp tục lấy cớ "vũ khí hóa học" để thực hiện các hành động quân sự.

Ảnh vệ tinh khu vực Tartus ở Syria (Ảnh: Google Maps)

Ảnh vệ tinh khu vực Tartus ở Syria (Ảnh: Google Maps)

Bộ Trưởng phụ trách Hòa giải Quốc gia của Syria là ông Ali Haidar mới đây trả lời hãng tin AP rằng những cáo buộc của Mỹ và phương Tây báo trước một chiến dịch ngoại giao chống Syria ở Liên Hợp Quốc.

Còn theo một nghị sỹ của Syria, ông Muhammed Kheir al Akkam, các cáo buộc về việc Damascus sử dụng vũ khí hóa học là hoàn toàn vô căn cứ.

"Theo luật quốc tế, đây là một loại áp lực chính trị dành cho Damascus. Đó là phản ứng khi quân đội Syria đã có những bước tiến ở miền Đông đất nước. Những cáo buộc của Washington là dối trá", ông Akkam trả lời trang Sputniknews. "Chính phủ Syria chưa từng sử dụng vũ khí hóa học và sẽ không sử dụng chúng trong tương lai".

Ông Akkam cũng cho rằng vũ khí hóa học từng được sử dụng như một cái cớ để gây áp lực với Syria và hiện Washington lại muốn tiếp tục làm như vậy. Mỹ muốn tạo ra nhiều cái cớ để giải thích cho các hành động quân sự chống lại quân đội Syria.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.