Thứ năm, 28/03/2024 | 12:45
RSS

Mâu thuẫn trong nhóm thợ xây, nam thanh niên bị đâm tử vong

Thứ bảy, 27/10/2018, 14:19 (GMT+7)

Do không kiềm chế được bản thân sau cuộc nhậu, Lâm Văn Thao (SN 1989, Hà Giang ) đã dùng dao nhọn đâm vào mạng sườn khiến một nam thanh niên tử vong tại bệnh viện.

Mâu thuẫn trong nhóm thợ xây, nam thanh niên bị đâm tử vongĐối tượng Lâm Văn Thao tại cơ quan công an

Chiều ngày 27/10, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện Công an tỉnh Hà Giang cho biết đơn vị này đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Danh tính nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là anh Mí Văn Thăng (SN 2003, trú tại thôn Ngàm Đăng Vài 1, xã Ngàm Đăng Vài, Hoàng Su Phì, Hà Giang).

Hung thủ gây ra cái chết cho anh Thăng cũng được xác định là Lâm Văn Thao (SN 1989, trú tại xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, Hà Giang).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h đêm ngày 25/10 tại một căn nhà trong ngõ 249 đường 20/8 (thuộc địa phận tổ 2, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang).

Trước đó, anh Thăng và đối tượng Thao cùng làm chung tại một công trình. Tối ngày 25/10, nhóm thợ (trong đó có anh Thăng và Thao) đi uống rượu. Tại cuộc rượu, giữa nhóm thợ có xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc nóng giận, Lâm Văn Thao đã dùng dao đâm vào mạng sườn bên phải khiến anh Thăng bị thương nặng. Mặc dù đã được khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong vào rạng sáng ngày 26/10.

Sau khi gây án, Lâm Văn Thao đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh TP. Hà Giang để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm thội của mình.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, ông Vương Đào Tóng, Chủ tịch UBND xã Ngàm Đăng Vài cho biết sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể nạn nhân Mí Văn Thăng đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Theo ông Tóng, tại địa phương, nạn nhân Thăng có tuổi đời còn rất trẻ và là người hiền lành, ngoan ngoãn. “Hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn. Cũng vì thế nên mới học xong lớp 9, nạn nhân đã phải nghỉ học đi làm phụ hồ để trai trải sinh hoạt gia đình.

Trên nạn nhân có 1 người anh trai đã có vợ con. Trước khi vụ việc xảy ra, nạn nhân sống cùng bố mẹ tại thôn Ngàm Đăng Vài 1. Khi biết sự việc xảy ra, nhiều người dân tỏ thương tiếc cho thanh niên tuổi còn rất trẻ”, ông Tóng cho biết.

Trong khi đó, ông Trương Văn Cao, Chủ tịch UBND xã Tùng Bá xác nhận hung thủ Lâm Văn Thao là người địa phương. Theo thông tin ông Cao cung cấp, Thao đã có gia đình, hiện đang sinh sống cùng vợ và bố mẹ.

“Nam thanh niên này là lao động chính trong gia đình. Tại địa phương cũng chưa từng có mâu thuẫn, xích mích với ai. Khi sự việc xảy ra, nhiều người dân khá bất ngờ khi biết Thao vừa giết người”, ông Cao cung cấp.

Được biết, trong buổi sáng ngày 28/10, thi thể nạn nhân Mí Văn Thăng sẽ được người thân tiến hành mai táng theo phong tục địa phương. Hiện Công an tỉnh Hà Giang và các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Xem thêm:

Thanh Hoá: Phát hiện thi thể nghi phạm sát hại vợ trên sông

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN