Thứ sáu, 29/03/2024 | 11:36
RSS

Mát xa cho cho những bé đã biết lẫy, ngồi hay bò

Thứ hai, 13/02/2017, 13:31 (GMT+7)

Khi bé của bạn đã biết lẫy, ngồi hay bò, bạn sẽ nhận thấy rằng, mát xa toàn thân cho bé là rất khó vì bé hầu như không chịu nằm yên.

Mát xa toàn thân cho bé

Mát xa toàn thân cho bé

Hãy giải quyết vấn đề này nếu bạn vẫn muốn mát xa toàn thân cho bé, bạn phải rất linh hoạt. Ví dụ như: nếu bé lật người nằm sấp thì bạn hãy mát xa cho lưng bé. Bé sẽ còn vặn vẹo người như thế này cho tới khi bé được hai hay ba tuổi.

Bạn có thể tiến hành mát xa toàn thân cho bé kèm xoa bóp và giao tiếp sẽ hiệu quả hơn. Một vài bé thấy thoải mái để được mát xa khi bé ngồi. Khi bé ở tư thế này, bạn có thể mát xa tay, lưng cho bé và thực hiện bài tập co duỗi, rất nhiều trẻ thích những động tác này.

Nếu như bé từ chối mát xa, không nên gượng ép bé: bé đang nói với bạn rằng bé không thích nữa.

Mát xa với tư thế ngồi cũng raasnh nhiều trẻ thích và bạn có thể ngồi trên sàn và cho bé ngồi đối diện bạn. Duỗi hai tay bé sang hai bên. Kéo tay bé ra nhẹ nhàng và giữ tư thế này trong vài giây.

Khoanh tay bé trước ngực, tay phải ở trên tay trái. Lặp lại bước 1 và sau đó lại khoanh tay bé lại, lần này tay trái ở phía trên. Thực hiện lại cả động tác 1 và 2 một vài lần.

Sự gần gũi về cơ thể sẽ giúp bé thích thú hoặc là không. Bởi vì mát xa cho bé là cách thú vị để có những mối liên hệ thể xác với bé, nhưng có một điều quan trọng đó là bạn không nên tiếp tục mát xa toàn thân cho bé nếu bé tỏ ra không thích.

Bạn có thể tìm cách khác để gần gũi với bé. Hát một bài hát cho bé nghe có thể kéo bé lại gần bạn. Hoặc bạn có thể đơn giản dỗ dành bé ngồi lên đùi bạn.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang di chuyển trên quốc lộ 70, đoạn qua xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), người vợ bất ngờ chuyển dạ, chồng đỡ đẻ cho vợ thành công.