Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:17
RSS

Martin Lo sáng cửa tham dự SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam

Thứ năm, 15/08/2019, 08:37 (GMT+7)

Tiền vệ Martin Lo đang đứng trước cơ hội rất lớn được tham dự SEA Games 30, khi liên tục tỏa sáng trong những buổi đấu tập và giao hữu của đội tuyển U22 Việt Nam.

Sau những buổi tập nặng nhưng đầy hiệu quả, chiều 14/8 đội tuyển U22 Việt Nam bước vào trận giao hữu với CLB đến từ Hong Kong Kitchee.

Một trận đấu quan trọng, giúp HLV Park Hang Seo và các cộng sự có cái nhìn cận cảnh về các cầu thủ trước khi đưa ra quyết định có lựa chọn đội hình cho chiến dịch săn vàng SEA Games cuối năm hay không.

Ở trận đấu tập này, tuyển U22 Việt Nam đã ra sân với đội hình khá mạnh gồm nhiều cái tên đáng chú ý như Martin Lo, Trần Bảo Toàn, Nguyễn Văn Hạnh hay Nhâm Mạnh Dũng. Với đội hình mạnh, Việt Nam dễ dàng kiểm soát thế trận với đội khách Kitchee.

Hàng tiền vệ trung tâm thi đấu rất hay đã giúp lối chơi của U22 Việt Nam trở nên mềm mại và khá hiệu quả, đồng thời khiến cho những cầu thủ cao to bên phía Kitchee gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công.

Martin Lo sáng cửa tham dự SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam
Martin Lo sáng cửa tham dự SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam

Cặp tiền đạo Hồng Phước và Trần Bảo Toàn cũng hoạt động khá hiệu quả, song số cơ hội mà cặp đôi này tạo ra là không nhiều, khi hàng công đội bóng áo đỏ vẫn thiếu đi sự kết dinh và sự ăn ý cần có.

Tốc độ trong 45 phút đầu tiên cũng không quá cao. Bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân và đã không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, HLV Park Hang Seo đã đưa ra một loạt những sự thay đổi về nhân sự ở tất cả các tuyến.

Tuy nhiên, tình hình không khác nhiều so với hiệp một. Trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt, khi thiếu hẳn những đường tấn công tốc độ, mạch lạc từ hai phía song lại xuất hiện quá nhiều các pha phạm lỗi của cầu thủ 2 bên, khiến trọng tài chính điều khiển trận đấu liên tục phải cắt còi.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút thứ 66., Ngô Hồng Phước bị thủ môn đối phương phạm lỗi trong vòng cấm, U22 Việt Nam được hưởng 1 quả phạt đền và tiền vệ Martin Lo không phạm một sai lầm nào để mang về bàn mở tỉ số cho U22 Việt Nam.

Có được lợi thế dẫn bàn, U22 Việt Nam thi đấu càng hưng phấn và tiếp tục có thêm bàn thắng ở cuối hiệp hai.

Phút 82, từ một tình huống cố định, tiền đạo gốc Huế là Trần Danh Trung sút phạt hàng rào vô cùng đẹp mắt ấn định tỷ số 2-0 cho đội bóng áo đỏ.

Đánh bại Kitchee với tỉ số 2-0 nhưng rõ ràng đây không phải là một trận đấu quá tốt của U22 Việt Nam. HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ còn rất nhiều điều phải cải thiện trước khi hướng đến mục tiêu chinh phục tấm HCV SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm nay.

Với riêng tiền vệ Martin Lo, đây là một trận đấu thành công khi anh thi đấu khá hiệu quả và liên tục nhận được cái gật đầu của HLV Park Hang Seo và các cộng sự ở bên ngoài đường pít.

Với việc liên tục tỏa sáng trong những buổi đấu tập và giao hữu cùng đội tuyển U22 Việt Nam, cơ hội tham dự SEA Games 30 đang trở nên rất sáng sủa đối với cầu thủ Việt kiều Úc.

Quỳnh Quỳnh
Theo Đời sống Plus/GĐVN