Thứ tư, 24/04/2024 | 16:56
RSS

Mạo danh thư ký lãnh đạo Bộ Công an, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Thứ năm, 09/08/2018, 13:54 (GMT+7)

Sáng 9/8, VKSND tỉnh Đắk Lắk bắt giữ Phạm Thanh Sơn (trú quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra hành vi mạo danh thư ký lãnh đạo Bộ Công an, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.

Mạo danh thư ký lãnh đạo Bộ Công an, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng
Mạo danh thư ký lãnh đạo Bộ Công an, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Tin tức pháp luật mới nhất, sáng 9/8, VKSND tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Thanh Sơn (SN 1985, trú quận Long Biên, TP. Hà Nội) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, báo Lao động đưa tin.

Mặc dù không có khả năng xin việc và cũng không quen biết ai, nhưng Sơn đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể, Sơn tự nhận bản thân là cán bộ đang công tác tại Bộ Công an, là thư ký cho các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và hứa hẹn mình có khả năng 'chạy' việc làm và 'chạy' án cho nhiều người.

Để chiếm được lòng tin của các bị hại Sơn đầu tư thuê các số điện thoại đẹp (0988.466.xxx, 0978.166.xxx) rồi thuê biệt thự hạng sang trên địa bàn tỉn để ở. 

Với cái mác ngoài hào nhoáng của Sơn, các bị hại và những người liên quan đã sập bẫy, đặt lòng tin nhờ Sơn ‘chạy việc’ và ‘chạy án’ với số tiền lớn, nhưng sau đó đối tượng này đã không thực hiện lời hứa, thông tin từ báo Dân việt.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ trong vòng 2 tháng, từ tháng 5-7/2018, tổng số tiền mà Phạm Thanh Sơn đã chiếm đoạt của các bị hại ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk lên đến 3,5 tỷ đồng.

Ngày 27/7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với Phạm Thanh Sơn. Hiện vụ án đang được điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật

Xem thêm: Nam diễn viên 'Người phán xử' bị khởi tố về tội lừa đảo

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN