Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:31
RSS

Mạnh tay với xe quá tải, thanh tra giao thông bị nhắn tin dọa giết

Thứ bảy, 27/05/2017, 14:16 (GMT+7)

Sau khi tuyên truyền vận động tài xế hạ tải, một thanh tra giao thông ở Gia Lai đã nhận được tin nhắn đe dọa sẽ “tông chết”.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hữu Quế - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai về việc đề nghị điều tra, xử lý đối tượng nhắn tin đe dọa, khủng bố một thanh tra giao thông thi hành công vụ.

thanh tra giao thông 1

Một thanh tra giao thông đang làm nhiệm vụ. Ảnh minh họa

Theo ông Quế, thời gian qua nhiều trường hợp tài xế cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông. Khi lực lượng thanh tra giao thông kiểm tra, các lái xe có thái độ chống đối, hành động khiêu khích, đe dọa tính mạng đối với người thi hành công vụ.

Một trong những vụ việc bức xúc nhất xảy ra vào khoảng 22h ngày 12/5 trên quốc lộ 19 (thuộc địa bàn thị xã An Khê, Gia Lai). Vào thời điểm trên, ông Chu Văn Hùng, thanh tra giao thông tỉnh Gia Lai phát hiện 2 xe tải chở mía BKS 29N-3204 và 76K-4079 đỗ bên đường có dấu hiệu chở quá tải.

Ông Hùng đã xuống tuyên truyền vận động tài xế hạ tải. Sau khi tài xế bỏ đi, đến khoảng 22h27 cùng ngày, có 2 lái xe đã điều khiển xe chạy với tốc độ cao qua trạm kiểm tra tải trọng.

Lúc này, điện thoại của ông Hùng nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ với nội dung: “Bố láo tôi xuống tông chết luôn”. Qua tìm hiểu, được biết khu vực này có một người tên Linh chuyên tổ chức bảo kê cho các phương tiện vi phạm trật tự giao thông hoạt động.

thanh tra giao thông 2

Tình trạng xe quá tải tại thị xã An Khê (Gia Lai) ngày càng phức tạp. Ảnh Sở GTVT Gia Lai

Sau khi vụ việc xảy ra, Sở GTVT đề nghị Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng điều tra, xử lý người nhắn tin đe dọa, khủng bố cán bộ thi hành công vụ. Bên cạnh đó, công an cần làm rõ có hay không việc “bảo kê” cho các phương tiện vi phạm an toàn giao thông tại thị xã An Khê.

Đáng nói, đây không phải trường hợp duy nhất thanh tra giao thông bị đe dọa, tấn công trong lúc đang làm nhiệm vụ. Được biết chỉ vài ngày sau vụ thanh tra giao thông tỉnh Gia Lai bị đe dọa, ở Kon Tum tiếp tục xảy ra sự việc cán bộ giao thông bị dân chém.

Cụ thể vào chiều 15/5, cơ quan chức năng nhận được thông tin ông Phan Thái Bình (42 tuổi, ngụ tại thôn Kon Tu 2, xã Đắk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) dựng lều trái phép vi phạm tuyến hành lang an toàn giao thông đường bộ trên QL24, đoạn thuộc thôn Kon Tu 2.

Lúc này, một tổ công tác gồm 6 cán bộ thanh tra giao thông của tỉnh đã tới hiện trường để phối hợp cùng chính quyền xã Đắk Blà vận động ông Bình tháo dỡ công trình lấn chiếm. Do ông Bình nhất quyết không chịu tháo dỡ lều trái phép, lực lượng thanh tra buộc phải lập biên bản vi phạm hành chính.

thanh tra giao thông 3

Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tới thăm thanh tra giao thông bị chém. Ảnh Thanh Niên

Bất ngờ, ông Bình vác dao rựa xông vào tấn công tổ công tác. Ông Lê hồng Dũng – cán bộ Hạt quản lý đường bộ QL24 bị chém vỡ cả mũ bảo hiểm song may mắn không bị thương.

Thanh tra giao thông Nguyễn Đình Thắng bị dao rựa chém thẳng vào đầu. Các cán bộ khác kịp thời chạy thoát. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, thanh tra giao thông bị chém đã được đưa đi cấp cứu và phải khâu 4 mũi.

Theo tổ thanh tra, không chỉ chém bị thương cán bộ thanh tra giao thông, ông Phan Thái Bình còn cướp luôn của cặp tài liệu của tổ công tác. Sau đó, ông Bình đã bị tạm giữ để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus