Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:32
RSS

Mạnh tay chi 700 triệu đô nâng cấp, Đô đốc Kuznetsov của Nga sẽ mạnh lên đến đâu?

Thứ hai, 24/04/2017, 10:00 (GMT+7)

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga sẽ được nâng cấp với chi phí 700 triệu USD và công việc sẽ được thực hiện ở xưởng đóng tàu số 35 ở Roslyakovo, gần Murmansk (Nga).

Hãng tin Tass vừa trích dẫn nguồn tin quân sự Nga cho biết, công việc sửa chữa và nâng cấp tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ được bắt đầu vào tháng 9 tới ở xưởng đóng tàu gần Murmansk với chi phí 40 tỉ ruble, tương đương khoảng 700 triệu USD.

Tàu Đô đốc Kuznetsov sẽ được sửa chữa 8 lò hơi nước và thay thế 4 lò khác. Nó cũng sẽ được trang bị các hệ thống tác chiến điện tử hiện đại, hệ thống thông tin liên lạc, do thám, định vị và kiểm soát chiến đấu mới. Bên cạnh đó, hệ thống kiểm soát máy bay hạ cánh an toàn hơn cũng sẽ được lắp đặt, trong khi cơ cấu nhân sự sẽ không có gì thay đổi.

Đô đốc Kuznetsov là tên của tàu sân bay, tàu chiến lớn nhất Hải quân Nga hiện nay. Ảnh: TAVKR

Vào năm 2016, trong chuyến đi tới Địa Trung Hải, tàu Đô đốc Kuznetsov đã hỗ trợ chiến dịch không kích chống khủng bố của không quân Nga tại Syria. Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Nga, đã có 420 chuyến bay xuất kích từ tàu Đô đốc Kuznetsov và tiêu diệt 1.000 mục tiêu khủng bố.

Tàu Đô đốc Kuznetsov có lượng giãn nước tiêu chuẩn 43.000 tấn, lớn nhất là 61.390 tấn, dài 305m, dài 72m, mớn nước 10m, thủy thủ đoàn 1.690 người.

Theo thiết kế, Kuznetsov có thể chở tổng cộng 41-52 chiếc máy bay gồm: tối đa 14 tiêm kích hạm Su-33; 4 chiếc máy bay huấn luyện phản lực Sukhoi Su-25UTG/UBP; 17 trực thăng Kamov Ka-27 (săn ngầm, tìm kiếm cứu nạn).

Hiện nay, tàu Đô đốc Kuznetsov vẫn chủ yếu sử dụng các máy bay tiêm kích hạm Sukhoi Su-33 với nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, bảo vệ hạm đội, hỗ trợ hỏa lực đường không và có thể sử dụng yểm trợ hỏa lực trực tiếp trong tác chiến đổ bộ đường biển.

Bên cạnh việc nâng cấp Đô đốc Kuznetsov, Nga dự định sẽ đóng tàu sân bay lớn nhất thế giới cạnh tranh với các tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ trang mạng Business Insider dẫn tin truyền thông của Nga cho biết.

Theo nguồn tin trên, tàu sân bay này dự kiến sẽ có tên Shtorm với kích cỡ đủ thách thức tàu sân bay của Mỹ với lượng giãn nước khoảng 100.000 tấn, có khả năng mang số máy bay tương tự tàu Mỹ.

Mô hình tàu sân bay Shtorm của Nga. Ảnh: USNI

Nga hiện sở hữu duy nhất tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov. Mặc dù đã được đưa vào biên chế nhiều thập niên, đến nay tàu sân bay này mới chỉ vừa hoàn tất đợt triển khai tới vùng xung đột đầu tiên tại Syria.

So sánh giữa tàu Đô đốc Kuznetsov và tàu sân bay Mỹ, một quan chức quốc phòng giấu tên của Nga cho biết: “Nếu tàu Nga chỉ mang được 30 máy bay thì tàu Mỹ có thể mang tới 90 máy bay. Ngoài ra, nếu quá trình cất cánh từ tàu Đô đốc Kuznetsov mất vài phút, thì với tàu sân bay Mỹ, 3 máy bay có thể cất cánh trong vòng 1 phút. Hơn nữa, hiện nay tàu Đô đốc Kuznetsov vẫn chưa thể thực hiện một số tác vụ. Do đó, Nga cần một tàu sân bay hiện đại hơn”.

Nga điều tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov tới Syria chống IS. Nguồn: QPVN

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus