Thứ ba, 23/04/2024 | 14:43
RSS

Malaysia điều tra việc CĐV Việt Nam có vé vẫn không được vào sân Bukit Jalil

Thứ năm, 13/12/2018, 10:19 (GMT+7)

Trước sự cố tại Bukit Jalil, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thông báo sẽ mở cuộc điều tra nguyên nhân.

Sức chứa của sân vận động Bukit Jalil tại Malaysia hơn 80.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, theo ước tính của ban tổ chức, có khoảng 100.000 CĐV tới sân xem hai đội thi đấu.

Chính điều này khiến một số lượng lớn CĐV Việt Nam dù có vé nhưng vẫn không được vào sân ở trận chung kết lượt đi AFF Cup vừa qua. Dĩ nhiên, điều này khiến họ cảm thấy vô cùng phẫn nộ.

Ngay trong tối 11/12, nhiều CĐV Việt Nam đã đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh hàng đoàn CĐV đội khách chen chúc, chờ đợi nhưng không được vào sân cổ vũ cho “những ngôi sao Vàng”, dù tất cả đều có vé trong tay.

Lý do được ban tổ chức sân đưa ra là khu vực dành cho CĐV Việt Nam đã kín chỗ. Lời giải thích này không thể xoa dịu sự bực bội của người hâm mộ khi theo chân đội nhà tới Malaysia.

Theo một số nguồn tin, việc khán đài dành cho CĐV đội khách bất ngờ quá tải bắt nguồn từ... những chiếc vé “chợ đen”. Như đã biết, phía Malaysia đã dành cho CĐV Việt Nam 3.500 chỗ trên sân Bukit Jalil. Thế nhưng số lượng CĐV Việt Nam quá đông, vượt xa số ghế được cấp. Điều này khiến nhiều người phải tìm mua những chiếc vé “chợ đen” vốn dành cho CĐV Malaysia.

Malaysia điều tra việc CĐV Việt Nam có vé vẫn không được vào sân Bukit Jalil

Malaysia điều tra việc CĐV Việt Nam có vé vẫn không được vào sân Bukit Jalil
CĐV Việt Nam có vé vẫn không thể vào sân Bukit Jalil. Ảnh: Zing & VNMedia

Ở trận này, BTC sân bán ra 2 loại vé. Vé không ghi cửa dành cho CĐV đội chủ nhà và vé ghi cửa E dành cho CĐV Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ Việt Nam khi mua vé chợ đen (loại không ghi cửa, tùy chọn chỗ ngồi) vì nhiều lý do (an ninh, muốn cổ vũ cùng đám đông CĐV nhà) đã chọn cửa E để vào.

Từ đó dẫn tới việc nhiều người hâm mộ mua vé cửa E nhưng tới chậm nên không thể vào sân khi khu vực khán đài dành cho CĐV đội khách đã kín chỗ.

Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng có hơn 8.000 cổ động viên Malaysia đã tìm cách vào sân mà không có vé trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 giữa đội tuyển Malaysia và Việt Nam trên sân vận động quốc gia Malaysia Bukit Jalil tối 11/12.

Dĩ nhiên, các quan chức FAM không thể làm ngơ. Tổng Thư ký FAM, ông Stuart Ramalingam cho biết sẽ điều tra và làm rõ vụ việc. Ông Stuart Ramalingam cho biết FAM đã thảo luận vấn đề với đại diện cảnh sáy quận Cheras, đồng thời nhấn mạnh rằng sự việc này không chỉ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của đất nước mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng của những người đã mua vé vào sân. 


Xem thêm: Bầu Đức nói gì về việc trả lương cho HLV Park Hang Seo thay VFF?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN