Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:35
RSS

Mắc kẹt trong thang máy ở Hei Tower: Xác định được danh tính hai nạn nhân

Thứ hai, 21/08/2017, 11:52 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính hai nạn nhân trong vụ việc mắc kẹt trong thang máy ở tòa nhà Hei Tower.

Liên quan đến vụ việc mắc kẹt trong thang máy ở tòa nhà Hei Tower (Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội), cơ quan chức năng đã xác định được danh tính đôi nam nữ.

Theo đó, hai người bị thương là chị Vũ Quỳnh Trang (SN 1990, quê tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) hiện đang là nhân viên kế toán, còn người đàn ông đi cùng là Lee Cheol Ho (SN 1989, quốc tịch Hàn Quốc).

Đôi nam nữ kẹt trong thang máy

Đôi nam nữ bị mắc kẹt trong thang máy. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Sự cố mắc kẹt trong thang máy xảy ra vào tối 19/8, tại tòa nhà Hei Tower nằm trên đường Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội Khi sự việc xảy ra, có hai người đang ở trong thang máy.

Được biết, hai vị khách di chuyển bằng thang máy chở hàng lên quán cafe ở tầng 26. Đến 21h thì thang máy mất điện, camera trong thang máy bị mất tín hiệu, cửa thang máy không mở.

mắc kẹt trong thang máy tòa nhà Hei Tower

Thang máy xảy ra vụ việc mắc kẹt đang được bảo trì. Ảnh ANTĐ

Đến khoảng 21h30, hai người được đưa ra ngoài. Người đàn ông bị thương phần đầu, còn người phụ nữ thì bất tỉnh. Cả hai ngay sau đó đã được đưa tới BV Đại học Y để cấp cứu.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) đã có mặt tại hiện trường phong tỏa thang máy xảy ra sự việc và phối hợp cơ chức năng điều tra nguyên nhân.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN