Thứ năm, 18/04/2024 | 22:07
RSS

Lương y mách cách chữa sởi cho trẻ bằng hạt mùi, lá mùi chuẩn nhất

Thứ năm, 27/09/2018, 07:23 (GMT+7)

Hạt mùi, lá mùi chữa sởi cho trẻ mắc bệnh thời kỳ đầu, sởi chưa phát, hoặc sốt kéo dài mà sởi chưa mọc.

Lương y mách cách chữa sởi cho trẻ bằng hạt mùi, lá mùi chuẩn nhất
Hạt mùi, lá mùi có tác dụng phòng ngừa, điều trị bệnh sởi (Ảnh minh họa: Internet)

Sởi là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có tốc độ lây lan rất nhanh. Bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm tai giữa, viêm não, thậm chí là tử vong. 

Thống kê từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho biết từ năm 2018 đến nay cả nước ghi nhận hơn 2.300 trường hợp sốt phát ban tại 49 tỉnh, thành phố, trong đó có 954 trường hợp mắc sởi dương tính tại 37 tỉnh, thành phố. 

Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên nhiều diễn đàn và trang mạng xã hội các bà mẹ đang truyền tai nhau thông tin hạt mùi, lá mùi có tác dụng phòng ngừa bệnh sởi hiệu quả. Nhiều người còn cho rằng chỉ có tắm hạt lá mùi phụ huynh với có thể yên tâm về trẻ khi dịch sở đang vào mùa.

Về vấn đề này, GS, TS Dương Trọng Hiếu - bác sĩ chuyên khoa II y học cổ truyền cho hay, theo Đông y, mùi (hay còn gọi là ngò ta, ngò rí) có vị cay, tính ấm, mùi thơm. 

Hạt mùi, lá mùi có dùng cho trẻ em mắc bệnh sởi thời kỳ đầu, sởi chưa phát, hoặc sốt kéo dài mà sởi chưa mọc hoặc mọc quá ít - dễ sinh những biến chứng nguy hiểm. Thời điểm này, dùng uống hoặc tắm hạt mùi, lá mùi có thể giúp trẻ toát mồ hôi, làm cho nốt ban mau phát ra ngoài, làm nhẹ trạng thái nhiễm độc toàn thân… 

Tuy nhiên, tuyệt đối không tắm hạt mùi, rau mùi lúc sởi đã mọc đều, thời kỳ toàn phát và hồi phục bởi dễ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. 

Ngoài ra, bác sĩ Hiếu cũng lưu ý ở trẻ nhỏ, làn da rất nhạy cảm, khả năng bảo vệ kém nên sẽ dễ dị ứng khi tắm lá. Hạt mùi, lá mùi chứa nhiều tinh dầu nên có tính kích ứng da cao. Vì vậy cha mẹ cần lưu ý không tắm quá nhiều lần cho trẻ và nên tham khảo ý kiến của bác sĩ.

GS, TS Dương Trọng Hiếu cũng lưu ý bệnh sởi là do virus gây ra, vì vậy tiêm phòng vắc xin sởi, tránh tiếp xúc với người bệnh được coi là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. 

Bên cạnh đó, bệnh sởi cũng có thể phòng bằng cách nâng cao sức khỏe giúp trẻ ăn ngủ đúng giờ, vệ sinh sạch sẽ, rửa tay xà phòng... qua đó giúp tăng sức đề kháng của trẻ.


Xem thêm bác sĩ đông y chia sẻ bài thuốc giúp trẻ suy dinh dưỡng tăng cân

Ngọc Châu
Theo Đời sống Plus/GĐVN