Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:12
RSS

Lương Xuân Trường từng khóc rất nhiều ở AFF Cup 2016

Thứ tư, 17/10/2018, 13:42 (GMT+7)

Tiền vệ Lương Xuân Trương chia sẻ, anh từng khóc rất nhiều ở AFF Cup 2016, khi đội tuyển Việt Nam bị loại đau đớn ở bán kết.

Nói về những kỉ niệm đáng nhớ nhất từ khi khoác áo đội tuyển quốc gia trên Onsports, Xuân Trường tiết lộ đó chính là kỳ AFF Cup 2016, sau trận hòa với đối thủ Indonesia và đội tuyển Việt Nam bị loại cay đắng ở bán kết năm đó, XuânTrường đã khóc rất nhiều.

"Kỉ niệm đáng nhớ nhất với em đó chắc chắn là kỳ AFF Cup 2016. Trận hòa với Indonesia trên sân Mỹ Đình ở lượt về, anh Vũ Minh Tuấn đã ghi một bàn thắng rất cảm xúc. Trận đấu đó em đã khóc rất nhiều.

Em rất tiếc bởi cơ hội thi đấu cùng các anh như Thành Lương, Đình Luật, Công Vinh,... sẽ không dễ có được nữa. Em rất muốn có một kỷ niệm nào đó vui vẻ hơn, đáng nhớ hơn cùng các anh. Tuy nhiên chúng em đã không làm được và em cảm thấy rất tiếc nuối".

Lương Xuân Trường từng khóc rất nhiều ở AFF Cup 2016
Lương Xuân Trường từng khóc rất nhiều ở AFF Cup 2016. Ảnh: Zing

Tiền vệ HAGL chia sẻ, anh cảm thấy vinh dự khi khoác trên mình chiếc áo ĐTQG và nhận được sự yêu mếm, cổ vũ của hàng triệu người hâm mộ.

"Cảm giác được thi đấu cho ĐTQG, được thi đấu dưới sự chứng kiến của tất cả người dân Việt Nam yêu bóng đá như thế là một cảm giác rất khó để cầu thủ có được. Nên em rất trân trọng giây phút được thi đấu trên sân", tiền vệ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam chia sẻ.

Khoác trên mình chiếc áo ĐTQG vừa là vinh dự song cũng rất áp lực, Xuân Trường chia sẻ: "Em nghĩ trách nhiệm của mỗi cầu thủ khi ra sân là cống hiến hết khả năng của mình và đặc biệt khi được mặc chiếc áo ĐTQG thì trách nhiệm đó hoàn toàn tự nhiên. Em có thể làm việc đó mỗi ngày mà không cảm thấy mệt mỏi.

Em muốn cảm ơn sự động viên và cổ vũ của khán giả nhà cho ĐT. Em chỉ mong một điều các cầu thủ cùng với VĐV và tất cả người dân Việt Nam đoàn kết lại với nhau vì một mục tiêu chung."

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN