Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:26
RSS

Lương Xuân Trường nói gì về giải Tứ hùng và ASIAD?

Thứ sáu, 20/07/2018, 07:16 (GMT+7)

Gần một năm sau trận chung kết lịch sử tại Thường Châu, U23 Việt Nam tiếp tục chinh phục ASIAD 2018.

Sáng qua 19/7 VFF đã công bố danh sách sơ bộ triệu tập 30 tuyển thủ U23 Việt Nam cho giải Tứ hùng và ASIAD 2018. Trong buổi họp báo, tiền vệ Lương Xuân Trường cùng Văn Quyết và HLV Park Hang Seo thay mặt toàn đội trả lời phỏng vấn truyền thông.

Nói về cơ hội của U23 Việt Nam tại giải Tứ hùng cũng như ASIAD sắp tới trên đất nước Indonesia, Lương Xuân Trường tự tin: "VCK U23 châu Á giúp chúng tôi tự tin hơn khi đối đầu với các đội bóng mạnh, NHM cũng đặt niềm tin hơn vào đội tuyển. Tuy nhiên, nếu sau giải đấu mà mãi ngủ quên trong khi các nước phát triển thì sẽ tụt lại.

Chính bởi vậy mục tiêu sắp tới của chúng tôi là nỗ lực hơn, cố gắng để có một giải đấu đạt được mục tiêu, khẳng định với các nước rằng thành tích của chúng ta tại giải U23 châu Á không phải là may mắn. Ở những giải đấu sắp tới cũng là cơ hội để chúng tôi đóng góp thêm cho bóng đá Việt Nam tiến xa hơn".

U23 Việt Nam hội quân chuẩn bị cho giải Tứ hùng và ASIAD 2018

U23 Việt Nam hội quân chuẩn bị cho giải Tứ hùng và ASIAD 2018. Ảnh: Thanh Niên

U23 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 23/7, thầy trò HLV Park Hang Seo có khoảng 1 tuần chuẩn bị cho giải tứ hùng diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình. Tại giải đấu này, U23 Việt Nam gặp Palestine vào ngày 3/8, gặp Oman ngày 5/8 và cuối cùng là Uzbekistan diễn ra ngày 7/8.

Sau giải Tứ hùng, HLV Park Hang Seo sẽ chính thức chốt danh sách U23 xuống còn 20 cầu thủ, trước khi sang Indonesia tham dự giải ASIAD 2018, giải đấu quan trọng hàng đầu của U23 Việt Nam trong năm 2018.

Tại ASIAD 2018, thầy trò HLV Park Hang Seo nằm ở bảng D cùng với Nhật Bản Pakistan và Nepal. Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam có trận ra quân gặp Pakistan vào ngày 15/8, gặp Nepal vào ngày 17/8 và gặp Nhật Bản vào ngày 21/8.

Xem thêm: Ông Nguyễn Lân Trung hãy nhìn bầu Đức mà xấu hổ

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN