Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:50
RSS

Lùm xùm khăn lụa Khaisilk: “Tinh thần là TP.HCM sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm"

Thứ hai, 30/10/2017, 10:41 (GMT+7)

Chủ tịch UBND TP.HCM đã có những thông tin bất ngờ liên quan đến vụ lùm xùm khăn lụa Khaisilk gắn mác “Made in China”.

Lùm xùm khăn lụa Khaisilk: Chủ tịch UBND TP.HCM thông tin bất ngờ
Giám đốc Sở Công thương TP Phạm Thành Kiên thông tin về vụ lùm xùm khăn lụa Khaisilk. Ảnh PLO

Sáng 30/10, UBND TP.HCM họp định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2017. Vụ lùm xùm khăn lụa Khaisilk đã được Chủ tịch UBND TP.HCM đặt câu hỏi cho Giám đốc Sở Công thương TP Phạm Thành Kiên.

Theo đó, khi nghe ông Phạm Thành Kiên báo cáo về hàng hóa, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong bất giờ hỏi về vụ việc Khaisilk bị khách hàng tố bán hàng “Made in China”.

Ông Phạm Thành Kiên cho hay ở TP.HCM, Khaisilk có 3 điểm bán: 2 điểm ở Đồng Khởi và 1 điểm ở đường Tôn Đức Thắng. Sau khi báo chí nêu thông tin về vụ việc thì 3 cửa hàng này đồng loạt đóng cửa và không bán hàng. Sau đó bộ công thương có phối họp với cơ quan quản lý thị trường TP tập trung kiểm tra làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ việc này.

Lùm xùm khăn lụa Khaisilk
Khăn lụa Khaisilk đang dính lùm xùm vụ khách hàng tố bán hàng "made in China". Ảnh Thanh Niên

Ông Kiên thông tin, khách hàng chủ yếu của Khaisilk là người nước ngoài, các đơn vị có mối quan hệ ngoại giao. Đây là thương hiệu trong nhiều năm liền được coi là doanh nghiệp thuộc tốp lớn nhất. Ông Kiên nói rằng "Tinh thần là TP.HCM sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm"

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm, không để tình trạng buôn bán hàng gian, hàng giả trên địa bàn TP.

Ông Phong đã nói rằng “Tôi không thể chấp nhận doanh nghiệp làm hàng gian, hàng giả, không có tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, lừa dối du khách”.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN