Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:20
RSS

Cô giáo dán băng dính bịt miệng học sinh tường trình gì trong đơn xin nghỉ việc?

Thứ tư, 07/12/2016, 14:08 (GMT+7)

Cô Hồng Anh chia sẻ, do là giáo viên trẻ đang trong quá trình tích lũy kinh nghiệm công tác giảng dạy nên trong phút không kiềm bản thân trên bục giảng nên đã dọa nạt, dán băng dính vào miệng một số em học sinh.

Sáng 7/12, chúng tôi đã có buổi tiếp xúc với Hiệu trưởng trường tiểu học Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) và nữ giáo viên Phùng Hồng Anh.

co-giao-dan-bang-vao-mieng-tre-tran-tinh

Lời trần tình của cô giáo dán băng dính vào miệng học sinh (ảnh Trí Kiên)

Hồng Anh cho biết cô bắt đầu công việc tại Trường tiểu học Hoàng Liệt từ đầu tháng 9/2016,. Sau một thời gian, cô được ban giám hiệu nhà trường giao trọng trách chủ nhiệm tạm thời lớp 3A8 (sĩ số lớp 50 học sinh). Cho đến thời điểm xin thôi việc, Hồng Anh vẫn đang là giáo viên thử việc tại trường. 

Co-giao-dan-bang-vao-mieng-hoc-sinh-xin-thoi-viec

Đơn xin thôi thử việc của cô Hồng Anh (ảnh Trí Kiên).

Sau những hành động không đúng với chuẩn mực giáo viên của mình Hồng Anh đã làm đơn xin thôi thử việc tại trường tiểu học Hoàng Liệt.

Nội dung cụ thể trình bày trong đơn như sau: "Tôi là Phùng Hồng anh, hiện là giáo viên dạy thử việc tại lớp 3A8 của trường tiểu học Hoàng Liệt. Tôi làm đơn này xin trình bày một số sự việc như sau:

Do là giáo viên trẻ chưa có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nên chiều ngày 23/11/2016, khi tôi dạy học có nhiều học sinh mất trật tự vì chưa có kinh nghiệm để học sinh trật tự nghe giảng tôi đã dọa nạt, dán băng dính vào miệng các em. Ít phút sau, tôi trấn tĩnh lại và chính thức gửi lời xin lỗi đến các em học sinh".

Co-giao-dan-bang-vao-mieng-hoc-sinh

Sự việc đã được Ban giám hiệu báo cao lên Sở GD&ĐT Hà Nội (ảnh Trí Kiên).

Hồng Anh cho biết thêm: "Buổi tối đi làm về tôi đã điện thoại cho bác trưởng ban phụ huynh học sinh của lớp xin lỗi về việc làm không đúng của mình đồng thời nhờ bác chuyển lời xin lỗi của tôi đến các phụ huynh học sinh của lớp. Song song với hành động đó, tôi cũng đã điện thoại đến từng phụ huynh học sinh để xin lỗi về hành vì có phần hơi thái quá của mình".

Cuối đơn xin thôi thử việc, Hồng Anh có nói thêm về nguyên nhân chủ động xin nghỉ: "Mặc dù nhận được sự chia sẻ, cảm thông của các cha mẹ học sinh trong lóp nhưng sau sự việc xảy ra tôi thấy mình có lỗi, tự bản thân thấy mình cần phải kiềm chế.

Tôi cần có thêm thời gian suy nghĩ lịa việc đã làm và cần phải tiếp tục cố gắng học tập để rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, hỏi hỏi giáo viên có thâm niên nghề nghiệp lâu năm để có thêm kinh nghiệm trước khi giảng dạy.

Vì vậy tôi làm đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cho phép tôi nghỉ không thử việc tại trường nữa. Tôi thành thật xin lỗi!".

co-giao-dan-bang-vao-mieng-hoc-sinh-hoi-han

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh nói về sự việc (ảnh Trí Kiên).

Trao đổi với chúng tôi, Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoàng Liệt cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, đồng chí Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội - đã yêu cầu nhà trường báo cáo.

Bà Hạnh cho biết thêm, cô Phùng Hồng Anh (SN 1992) tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương vào năm 2015. Sự việc đáng tiếc trên xảy ra vào ngày 23/11/2016.

Sau sự việc, mặc dù nhận được sự chia sẻ, cảm thông từ cha mẹ học sinh trong lớp nhưng cô Hồng Anh đã tự kiểm điểm bản thân bằng cách xin gửi đơn xin thôi thử việc lên Ban giám hiệu vào sáng 24/11/2016.

Co-giao-dan-bang-vao-mieng-hoc-sinh-xin-loi-hoc-sinh

Bà Hạnh cho hay trước khi vào trường thử việc mỗi giáo viên đều phải làm bản cam kết thực hiện đúng quy định về đạo đức nhà giáo (ảnh Trí Kiên).

Ban Giám hiệu cũng đã họp báo, yêu cầu cô rút ra bài học cho bản thân, thực hiện nghiêm túc đạo đức nhà giáo và đồng ý cho cô Hồng Anh nghỉ dạy thử tại trường. Đến ngày 5/12//2016, nhà trường đã hoàn thành việc bố trí, bàn giao hồ sơ cho cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hồng vào chủ nhiệm chính thức lớp 3A8 (thay cô Hồng Anh).

Ban giám hiệu nhà trường cũng đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND quận, lãnh đạo phường.

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus