Thứ năm, 25/04/2024 | 19:26
RSS

Lời nguyền lịch sử ám ảnh 84 năm lại cản đường Tây Ban Nha ở World Cup

Thứ hai, 02/07/2018, 11:16 (GMT+7)

Gục ngã ở loạt sút luân lưu với Nga, Tây Ban Nha không thể vượt qua ám ảnh lịch sử như lời nguyền suốt 84 năm qua.

Người ta đã nói rất nhiều về lời nguyền “đội chủ nhà” khi Tây Ban Nha gặp Nga ở vòng 1/8 World Cup 2018. Và bản thân HLV Fernando Hierro là nhân chứng sống của lời nguyền này.

Lịch sử chỉ ra rằng, Tây Ban Nha chưa từng thắng đội chủ nhà World Cup và đó lời nguyền đã đeo đuổi đội bóng xứ đấu bò 84 năm qua.

Năm 1934, khi đối đầu chủ nhà Italia ở tứ kết, Tây Ban Nha đã phải bước vào hiệp phụ để phân thắng bại sau khi hòa 1-1 ở 2 hiệp chính. Tuy nhiên, 30 phút hiệp phụ vẫn không tìm ra người chiến thắng và hai đội phải đấu lại vì ngày ấy luật luân lưu chưa ra đời.

Cuối cùng, Tây Ban Nha thua 1-0 trong trận đấu lại và nhường tấm vé đi tiếp cho Italia. Đội bóng xứ mỳ ống sau đó đã lên ngôi vô địch.

Năm 1950 ở loạt đấu vòng tròn tìm nhà vô địch (thể thức World Cup năm này là các đội đầu bảng của vòng đấu bảng vào đấu vòng tròn tìm nhà vô địch) Tây Ban Nha đã bị chủ nhà Brazil vùi dập với tỷ số 6-1 và sau đó Tây Ban Nha xếp thứ 4 chung cuộc.

Từ năm 1966, khi World Cup được tổ chức tại xứ sở Sương mù, việc chỉ có 1 chiến thắng cùng 2 trận thua khiến đội bóng xứ sở bò tót chỉ đứng thứ 3 ở bảng 2, xếp sau đội tuyển Đức và đội tuyển Argentina.

Lời nguyền lịch sử ám ảnh 84 năm lại cản đường Tây Ban Nha ở World Cup

Lời nguyền lịch sử ám ảnh 84 năm lại cản đường Tây Ban Nha ở World Cup
Lại thêm 1 thế hệ cầu thủ Tây Ban Nha không xóa bỏ được lời nguyền chủ nhà suốt 84 năm. Ảnh: FIFA

16 năm sau, ở World Cup 1982 tại chính Tây Ban Nha, sau khi vượt qua vòng bảng với vị trí thứ 2, đội bóng này đã không thể tạo nên bất ngờ trước Đức và Anh, chấp nhận rời giải do đứng cuối bảng đấu này.

World Cup 1990 được tổ chức tại Italia, với 2 trận thắng cùng 1 trận hòa, Tây Ban Nha xếp đầu bảng E. Ở vòng đấu tiếp theo, thi đấu rất nỗ lực nhưng đội bóng xứ sở bò tót đã để thua Nam Tư với tỷ số 1-2 sau 120 phút thi đấu.

Năm 1998, Tây Ban Nha thậm chí còn không vượt qua được vòng bảng khi chỉ có 1 chiến thắng trước Bulgaria, để đối thủ đến từ Nam Mỹ là Paraguay cầm hòa, trận cuối cùng họ để đại diện châu Phi là Nigeria đánh bại với tỷ số 3-2.

Đn năm 2002, cũng vào một ngày mưa ở Gwangju, Hàn Quốc, Fernando Hierro khi đó là đội trưởng đội tuyển Tây Ban Nha cay đắng rời sân khi để thua 3-5 chủ nhà Hàn Quốc sau loạt luân lưu ở vòng tứ kết.

Word Cup 2006 là giải đấu đáng tiếc nhất của đội tuyển Tây Ban Nha. Toàn thắng 3 trận vòng bảng trước Ukraine, Tunisia và Saudi Arabia, nhưng đội bóng xứ sở đấu bò thảm bại 1-3 khi chạm trán đội tuyển chủ nhà Pháp hùng mạnh.

Trải qua nhiều thăng trầm, khi Tây Ban Nha sở hữu dàn cầu thủ chất lượng được kỳ vọng sẽ xóa bỏ nỗi ám ảnh lịch sử. Niềm tin này càng có cơ sở khi Sergei Ignashevich của đội tuyển Nga phản lưới giúp Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước trong trận đấu gặp chủ nhà Nga tại World Cup 2018.

Thế nhưng, sau đó chủ nhà Nga đã có bàn thắng gỡ hòa và giữ được tỷ số cho đến khi kết thúc 2 hiệp phụ. Tây Ban Nha không vượt qua được chủ nhà Nga trên chấm luân lưu (thua 3-4) ở vòng 1/8 của World Cup 2018.


Xem thêm: Văn Toàn tỏa sáng CLB HAGL hòa kịch tính Quảng Nam

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN